Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát giá hàng hóa

(NLĐ)- Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 2-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã trao đổi về biện pháp điều hành chính sách tiền tệ và giá cả năm 2010 nhằm thực hiện mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế, ngăn ngừa tái lạm phát. Thống đốc NHNN khẳng định sẽ kiểm soát tốt hai nhân tố tác động tới giá cả hàng hóa là bội chi ngân sách và tín dụng ngân hàng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phân tích mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 3,35% trong 2 tháng đầu năm 2010 là tương ứng với mức tăng của giai đoạn năm 2003-2007. Tuy nhiên, mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới mức 7% là rất khó khăn. Để thực hiện mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu nhấn mạnh năm 2010 sẽ tránh các hiện tượng “neo” giá ở mức cao, bất chấp giá thế giới giảm hoặc hiện tượng “đông giá” ở mức quá thấp trong khi giá thị trường thế giới đã tăng cao và các yếu tố hình thành giá đã thay đổi.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn việc kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ độc quyền, khuyến khích cạnh tranh và thực hiện bình ổn giá khi thị trường có những biến động bất thường. Chính sách tài khóa sẽ được thực hiện linh hoạt, có kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu giảm bội chi ngân sách Nhà nước xuống dưới 6,2%.