TPHCM: Nhiều biện pháp bình ổn giá
Chỉ đạo của Bộ Công Thương: Phải cương quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Các sở, ngành TPHCM đã có “kịch bản” nhằm đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra
Ngày 17-7, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Sở Công Thương TPHCM về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán. Ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, cho biết giá cả sắp tới có thể tăng nhưng dứt khoát không để thiếu hàng.
Hỗ trợ DN 348,1 tỉ đồng vốn
Theo ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, từ nhiều tháng qua sở đã tiếp xúc trực tiếp với từng doanh nghiệp (DN) cũng như các ngành liên quan để có kế hoạch chuẩn bị dự trữ hàng hóa cụ thể cho những tháng cuối năm cũng như Tết Nguyên đán. Theo đó, các DN tham gia bình ổn giá thị trường sẽ được TP hỗ trợ 348,1 tỉ đồng không tính lãi suất (hôm nay, 18-7, UBND TPHCM sẽ có cuộc họp xét duyệt nguồn kinh phí này). Theo ông Việt, TP hỗ trợ vốn là để các DN hợp đồng mua hàng từ các đơn vị khác, hoặc trực tiếp sản xuất, liên kết sản xuất, cũng như thu mua hàng hóa trực tiếp từ các hộ chăn nuôi về chế biến. Các DN tham gia chương trình bình ổn giá không chỉ phải dự trữ đủ hàng mà còn phải tổ chức mở rộng hệ thống bán lẻ đến tay người tiêu dùng (kể cả bán hàng lưu động tại vùng sâu, vùng xa).
Theo kế hoạch dự kiến, trong số các DN sẽ được hỗ trợ vốn có cả các DN lớn của Nhà nước và DN tư nhân. Trong đó, một số DN được hỗ trợ số vốn khá lớn là: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn sẽ được hỗ trợ 189,2 tỉ đồng để dự trữ 3.500 tấn gạo (giá bán thấp hơn giá thị trường 10%); 6.000 tấn thịt gia súc, 1.700 tấn thực phẩm chế biến (giá bán thấp hơn thị trường từ 5%-10%). Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được hỗ trợ 55,2 tỉ đồng, chịu trách nhiệm dự trữ 1.000 tấn gạo (giá bán thấp hơn thị trường 10%); 1.800 tấn thịt gia súc, 500 tấn thịt gia cầm và 50 tấn thực phẩm chế biến (giá bán thấp hơn từ 5%-10%). Saigon Co.op được hỗ trợ 40 tỉ đồng dự trữ 2.500 tấn gạo, 1.400 tấn dầu ăn, 1.000 tấn đường và 500 tấn thịt gia cầm (giá bán thấp hơn 5%-10%). Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được hỗ trợ 30 tỉ đồng, dự trữ 7.000 tấn đường RE, 600 tấn dầu ăn (giá bán thấp hơn 5%-10%). Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ được hỗ trợ 12 tỉ đồng, dự trữ 1.000 tấn thịt gia cầm, 50 tấn thực phẩm chế biến (giá bán thấp hơn 10%)...
Ông Trương Trung Việt còn cho biết ngoài kế hoạch dự trữ hàng hóa, Sở Công Thương, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, NN-PTNT cũng như các đơn vị liên quan đã có kế hoạch xây dựng “kịch bản” nhằm đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra (như sốt giá gạo vừa qua). Theo đó từng sở, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm đối với công việc được phân công cụ thể...
Vẫn chưa thật sự yên tâm
Ông Hoàng Thọ Xuân cho biết hiện nay giá cả nhiều mặt hàng đã ổn định trở lại. Đáng chú ý là giá các mặt hàng lương thực thực phẩm đang “dịu” xuống, nó có tác dụng rất lớn kéo các mặt hàng khác phải giảm theo. Cũng theo ông Xuân, giá cả hàng hóa từ nay đến cuối năm có thể giảm đáng kể với điều kiện là phải giải quyết triệt để các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ...
Tuy nhiên, một số đại biểu tham dự cuộc họp vẫn tỏ ra lo ngại về công tác kiểm soát giá tại thị trường TPHCM. Kế hoạch của TP chỉ mới chú trọng đến các mặt hàng thực phẩm, trong khi còn nhiều mặt hàng thiết yếu khác như xi măng, sắt thép, phân bón cũng đang rất cần Nhà nước can thiệp nhưng không thấy đề cập đến. Để giải quyết vấn đề, tốt hơn nên đưa các mặt hàng này vào bàn bạc thấu đáo. Như vừa qua, TPHCM sốt xi măng, các ngành phải vào cuộc mới “cắt” được cơn sốt. Nay mặt hàng thép cũng đang nóng lên, kể cả mặt hàng gas cũng đã vượt ngưỡng 300.000 đồng/bình 12 kg...
Trước những vấn đề trên, ông Việt thừa nhận: Vấn đề này sở đành bó tay. TP có nhu cầu xây dựng bao nhiêu tấn xi măng, sắt thép cho từng tháng, quý hoặc cả năm không ai tính được, ngay cả ngành xây dựng cũng không nắm được thì làm sao sở biết được mà tính toán, cân đối. Cho nên việc cân đối cung-cầu xi măng, sắt thép là công việc ngoài tầm tay của Sở Công Thương kể cả mặt hàng gas... Những mặt hàng này ngành công thương TP không thể chủ động được nên sẽ phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan cùng tham gia giải quyết.
|
Sẽ có nghị định về chống đầu cơ, găm hàng Ông Hoàng Thọ Xuân cho biết theo chỉ đạo của Bộ Công Thương là có thể có tăng giá một số mặt hàng nhưng phải cương quyết không để thiếu hàng. Nếu để xảy ra nguồn cung thiếu sẽ làm cho tình hình càng căng thẳng, giá cả có cơ hội tăng cao. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7 này sẽ ban hành nghị định về việc chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, cũng như tung tin thất thiệt. Những hành vi trên sẽ được quy định cụ thể, với mức phạt rất nặng. Sắp tới, mặt hàng gas sẽ được đưa lên đứng thứ 4 trong nhóm các mặt hàng được kiểm tra, kiểm soát. |