Từ 1-3, tăng giá trần vé máy bay nội địa
Theo Quyết định số 387/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, giá trần vé máy bay nội địa hạng phổ thông được tăng từ 100.000 đồng đến hơn 180.000 đồng/vé/chiều kể từ ngày 1-3.
Các hãng hàng không đang tính toán để tăng, giảm giá vé theo từng mùa vụ và từng đường bay.
Giá trần có thể còn tăng
Theo quyết định nói trên, trần giá vé máy bay được điều chỉnh ở 4 loại đường bay. Cụ thể, đường bay có cự ly dưới 300 km là 682.000 đồng; đường bay từ 300 đến dưới 500 km là 864.000 đồng; đường bay từ 500 km đến dưới 850 km là 1,182 triệu đồng và đường bay từ 850 km trở lên là 1,819 triệu đồng. Như vậy, giá vé phổ thông cao nhất của đường bay chính trong mạng bay nội địa Hà Nội – TPHCM là 2,03 triệu đồng thay vì mức 1,811 triệu đồng như hiện nay (giá đã bao gồm thuế, phí và lệ phí).
Ông Vũ Công Chính, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, cho biết đây là đợt điều chỉnh không đáng kể về biên độ nhưng lại rất quan trọng đối với các hãng hàng không. Vì từ năm 2008 đến nay, trần giá vé không được nâng lên trong khi chi phí đầu vào của ngành hàng không biến động rất lớn. Nếu không điều chỉnh, các hãng bị hạn chế khả năng linh hoạt giá vé phù hợp với nhu cầu của các phân thị khách và kích cầu thị trường. Hơn nữa, hoạt động của hãng hàng không phụ thuộc lớn vào tỉ giá USD nên tỉ giá USD/VNĐ biến động mạnh, rất có thể sẽ có đợt điều chỉnh tiếp theo.
Thêm nhiều vé giá rẻ
Từ việc nâng trần giá, vé máy bay của các hãng hàng không nội địa đã tăng, giảm đáng kể. Ông Hoàng Thanh Quý, Phó Trưởng Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm của Vietnam Airlines (VNA), cho biết theo cách tiếp cận với phương án giá mới, VNA sẽ tung ra các loại giá cao nhất là bằng mức trần 2,03 triệu đồng/vé/chiều.
Trong cơ cấu vé của VNA, loại vé giá kịch trần chiếm 40%, tập trung cho khách doanh nhân, công chức muốn sử dụng vé có thể linh hoạt đổi ngày, giờ bay. Mức giá phổ thông thấp nhất hãng bán ra sẽ giảm 25% so giá trần, tương đương 1,5 triệu đồng/vé. Mức giá phổ thông trung bình bán ra sẽ giảm 16% so với giá trần. Bên cạnh đó, chính sách giá khuyến mại đặc biệt với giá bằng 50% giá trần vẫn được áp dụng vào các giai đoạn thấp điểm và 100% giá vé của các chuyến bay đêm (sau 23 giờ 15 phút).
Đại diện hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JP) cho biết hãng hiện có 12 loại giá khác nhau. Khi giá trần được nới thêm gần 200.000 đồng, khoảng cách giữa các loại giá của hãng dãn thêm được trung bình hơn 15.000 đồng. Trừ đi loại giá kịch trần là 2,03 triệu đồng và loại thấp nhất bằng 50% giá trần (hai loại này chiếm khoảng 20%), 80% loại vé còn lại sẽ được linh hoạt hơn, bán nhiều vé giá đắt vào dịp cao điểm và bán nhiều vé giá rẻ vào dịp thấp điểm.
|
Trên website của VNA và JP, một số chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đi các điểm du lịch như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang trong dịp 30-4 và 1-5 đã thông báo bán hết loại vé giá thấp, linh hoạt. Trong dịp này, vé giá thấp được hạn chế mở bán nhưng nếu áp dụng Quyết định 387/QĐ-BTC, có thể các loại giá này sẽ được bổ sung. |