Từ 1-7, trở lại khấu trừ tiền thuế
Từ tháng 7-2009, các cơ quan chi trả thu nhập sẽ tiếp tục khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân. Xung quanh vấn đề này, Tuổi Trẻ đã trao đổi cùng bà Trần Thị Lệ Nga - trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM. Bà Nga nói:
|
|
* Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có gì khác so với trước, thưa bà?
- Việc đăng ký kê khai người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh không có gì thay đổi. Riêng hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Bộ Tài chính đã hướng dẫn theo hướng đơn giản hơn: với người làm công ăn lương, cá nhân sẽ nộp cho cơ quan chi trả thu nhập, sau đó cơ quan chi trả thu nhập tập hợp và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý; với cá nhân kinh doanh, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp tại chi cục thuế nơi quản lý thuế.
* Nếu chưa kịp nộp hồ sơ trước 30-6 thì có được tính giảm trừ gia cảnh từ 1-7 không, thưa bà?
- Theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất là 30-6. Quá thời hạn trên, nếu cá nhân không nộp hồ sơ sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh số thuế phải nộp.
Ngay từ đầu năm 2009, cùng với việc tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, cơ quan thuế đã nhận được rất nhiều hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của các cơ quan chi trả thu nhập và cá nhân kinh doanh. Hằng tháng, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc theo đúng bản đăng ký người phụ thuộc của người nộp thuế mà bản đăng ký này đã được nộp ngay từ đầu năm (30-1).
* Sao cơ quan thuế không lùi thời hạn nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh ra sau 30-6 vì cuối năm mới quyết toán thuế?
- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đã được Bộ Tài chính quy định. Người nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ, kể cả trường hợp thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh.
Trường hợp có thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký từ đầu năm thì chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, người nộp thuế phải đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc gửi cơ quan chi trả thu nhập và chậm nhất là sau ba tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng giảm, người nộp thuế phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
* Riêng với người lao động tự do chưa được giảm trừ gia cảnh ngay thì có phải đăng ký mã số thuế và nộp hồ sơ giảm trừ trước thời điểm 30-6 hay không?
- Đối với cá nhân nhận thu nhập tiền công, tiền thù lao từ các cơ quan chi trả thu nhập nhưng không ký hợp đồng lao động, nếu tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên cơ quan chi trả thu nhập phải khấu trừ thuế 10%, cuối năm các cá nhân này phải tổng hợp thu nhập để quyết toán thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần và trước khi tính thuế được tính giảm trừ gia cảnh, do đó cá nhân này cũng phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và phải đăng ký người phụ thuộc, có hồ sơ chứng minh theo thời hạn quy định để được giảm trừ gia cảnh.
| * Để đẩy nhanh việc cấp mã số thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và giảm thiểu các sai sót khi nhập dữ liệu, Cục Thuế TP.HCM bắt đầu đợt triển khai đăng ký thuế qua tổ chức trả thu nhập. Theo đó, đầu mối cấp mã số thuế là cơ quan chi trả thu nhập. Cá nhân lập hồ sơ đăng ký thuế gửi cho tổ chức trả thu nhập, nơi này làm việc với cơ quan thuế. Khi có mã số thuế, cơ quan thuế chuyển cho cơ quan trả thu nhập để nơi này thông báo đến cá nhân nộp thuế. |
