Xi măng, thép hết “khan hàng” nhưng sao giá vẫn tăng

(NLĐO) - Mặc dù 60.000 tấn xi măng Hoàng Mai, Hoàng Thạch được chi viện khẩn cấp từ miền Bắc cho các tỉnh, thành phía Nam đã cập cảng, nhưng trên thị trường tự do, giá bán lẻ xi măng Hà Tiên 1 và Holcim liên tiếp lập kỷ lục về giá bán. Trong khi đó, các loại xi măng uy tín và là thương hiệu lớn phía Bắc như: Hoàng Mai, Cẩm Phả… không được các đại lý, khách hàng ở phía Nam mặn mà chào đón

Theo VNA, một số đại lý bán lẻ trên đường Kha Vạn Cân cho biết dù đã nhập một lượng hàng khá lớn nhưng không bán được vì… hàng lạ, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, người tiêu dùng chưa quen thương hiệu và chưa biết gì về chất lượng. Hiện nay, đa số khách hàng tới đại lý tìm mua xi măng Hà Tiên 1 và Holcim dù giá bán đang “leo thang”, giá bán lẻ xi măng Hà Tiên 1 PC và Holcim PC mác B40 vẫn đang ở mức kỷ lục 86.000 đồng - 90.000 đồng/bao.

Tại khu vực quận 9, quận 2, Bình Thạnh, xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Mai… được mua rất ít, một số đại lý bán lẻ không dám lấy hàng.

Tương tự như vậy, trong thời gian gần đây giá bán lẻ thép trên thị trường đang ở mức cao dù nguồn cung tương đối dồi dào. Giá bán lẻ tất cả các mặt hàng liên tục bị điều chỉnh tăng 1.000 đồng - 8.000 đồng. Hiện: thép cuộn Pomina 6mm, 8 mm giá bán 17.000 đồng/kg - 18.000 đồng/kg; Đặc biệt, thép cây vằn Pomina 10mm SD 390 có giá bán đến 125.000 đồng- 130.000 đồng/cây, thép cây vằn 14mm SD390 giá 227.000 đồng - 234.000 đồng/cây.

Theo các đại lý, giá bán lẻ thép liên tục “leo thang” trong thời gian qua là do ăn theo giá xi măng và một số đại lý có thói quen tăng giá bán khi “khan hàng” nhưng không muốn giảm giá khi nguồn cung dồi dào. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, nguyên nhân chính làm giá thép tăng mạnh trong thời gian qua là do các đại lý bán lẻ tự “làm giá”.