Kỳ họp cuối cùng của HĐND TP Đà Nẵng sau 28 năm

(NLĐO) - Kể từ ngày 1-7, TP Đà Nẵng sẽ chính thức sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, trở thành TP Đà Nẵng mới với hơn 3 triệu dân

Sáng 23-6, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, đã khai mạc kỳ họp thứ 24 – kỳ họp giữa năm 2025 và cũng là kỳ họp cuối cùng trước khi thành phố chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Đây là sự kiện mang dấu mốc lịch sử, đánh dấu chặng đường 28 năm Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương kể từ năm 1997.

Kỳ họp cuối cùng của HĐND TP Đà Nẵng sau 28 năm hoạt động độc lập - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 24 của HĐND TP Đà Nẵng khóa X là kỳ họp cuối của thành phố trước khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh kỳ họp lần này có tính lịch sử, là kỳ họp cuối cùng của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 30-6, Đà Nẵng sẽ chính thức công bố thành lập thành phố mới trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Thắng, nội dung kỳ họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về các tài liệu, tờ trình, báo cáo thẩm tra và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành thời gian qua, để làm cơ sở cho quá trình tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền trong giai đoạn mới.

Kỳ họp cuối cùng của HĐND TP Đà Nẵng sau 28 năm hoạt động độc lập - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là kỳ họp có tính bản lề trong thời điểm toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo ông Quảng, sau 28 năm chia tách để phát triển, Đà Nẵng và Quảng Nam giờ đây "về chung một nhà", mở ra cơ hội lớn để tạo dựng một trung tâm động lực mới cho khu vực miền Trung. Thành phố mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.

Thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất sẽ có quy mô lớn nhất cả nước về diện tích, với gần 12.000 km² và dân số hơn 3 triệu người. Đây sẽ là đô thị có hệ thống sân bay, cảng biển, cơ sở hạ tầng đa dạng, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, logistics, công nghiệp và du lịch.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý những thách thức đáng kể, như tỉ lệ đô thị hóa còn thấp, hạ tầng chưa đồng bộ... Các thách thức này có thể kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

"Đây không chỉ là kỳ họp thường kỳ mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để chuyển giao tổ chức bộ máy, sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới. HĐND thành phố cần tổng kết lại toàn bộ hoạt động nhiệm kỳ này, rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu làm nền tảng cho HĐND thành phố mới hoạt động hiệu quả" - ông Quảng nhấn mạnh.