Kỳ vọng từ những cây cầu vượt phá Tam Giang
Tam Giang - Cầu Hai ở TP Huế là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích mặt nước khoảng 216 km², trải dài gần 70 km.
Đây là nơi mưu sinh của hàng chục ngàn hộ dân, gắn với nguồn lợi thủy hải sản phong phú và cảnh quan sông nước đặc trưng. Vị trí tiếp giáp biển Đông cũng mang lại nhiều tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và các đô thị ven biển cho khu vực này.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, hạ tầng giao thông luôn là điểm nghẽn, kìm hãm sự phát triển của khu vực Tam Giang - Cầu Hai. Hai bờ Đông - Tây phá Tam Giang dù gần nhau nhưng việc đi lại luôn cách trở. Các tuyến đường ven phá nhỏ hẹp, quanh co, đi xuyên qua khu dân cư đông đúc.
Đến nay, khu vực Tam Giang - Cầu Hai chỉ có 5 cây cầu bắc qua, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, giao thương ngày càng tăng. Trong đó, đoạn từ cầu Thuận An đến cầu Trường Hà dài gần 20 km khiến việc kết nối các địa phương ven biển với trung tâm TP Huế, sân bay Phú Bài và các khu vực phát triển trọng điểm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người dân địa phương luôn mong mỏi những cây cầu vượt phá được xây dựng thêm.

Vùng phá Tam Giang - Cầu Hai đoạn qua xã Phú Vinh, nơi dự kiến đầu tư xây dựng cầu nối với xã Phú Vang
Sự mong mỏi ấy đang dần được hiện thực hóa khi TP Huế chuẩn bị đầu tư xây dựng thêm 3 cây cầu vượt phá Tam Giang, gồm: cầu nối 2 xã Phú Vang - Phú Vinh, cầu Hà Trung nối 2 xã Phú Vang - Vinh Lộc và cầu Vĩnh Tu nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng. Các công trình này không chỉ rút ngắn quãng đường di chuyển mà còn mở ra không gian phát triển mới cho vùng ven biển, vùng bãi ngang phía Đông TP Huế.
Trong đó, cầu nối 2 xã Phú Vang - Phú Vinh đã được đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, với tổng số vốn dự kiến hơn 1.023 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 3 km, gồm phần cầu vượt phá 1,4 km và hệ thống đường dẫn hai bên 1,6 km. Khi hoàn thành, công trình này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các xã ven biển với trung tâm TP Huế và các đầu mối giao thông quan trọng.
TP Huế cũng dự kiến sẽ sớm khởi công xây dựng cây cầu thứ 6 bắc qua phá Tam Giang. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, du lịch đầm phá và các dịch vụ hậu cần.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế, việc bổ sung các cây cầu sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn kết nối khu vực Đông - Tây phá Tam Giang, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội các địa phương liên quan. Từ đó, không gian phát triển mới được mở ra, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương và tạo tiền đề hình thành các đô thị ven biển, các khu dịch vụ - du lịch sinh thái gắn với hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.