Lâm Đồng: Làm rõ trách nhiệm trong việc “mất” gần 57 ha rừng
(NLĐO) - Từ năm 2012 đến 2024, diện tích rừng do Cộng đồng thôn 2, thôn 3 xã Lộc Bảo (Bảo Lâm, Lâm Đồng) quản lý bị mất 56,76 ha.
Ngày 22-6, thông tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Bảo Lâm cùng Sở Nông Nghiệp và Môi trường liên quan đến việc xử lý đối với diện tích rừng bị mất tại xã Lộc Bảo.

Một vụ đầu độc cây thông tại huyện Bảo Lâm vào năm 2024.
Theo đó, ngày 8-5-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao UBND huyện Bảo Lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, rà soát, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại đối với diện tích rừng bị mất theo từng giai đoạn tại xã Lộc Bảo.
Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 19-6.
Tuy nhiên đến nay, hai đơn vị nêu trên vẫn chưa có báo cáo về Sở Nội vụ. Do vậy, Sở Nội vụ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Bảo Lâm khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 6-2025.
Trước đó, năm 2023, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm kê tài nguyên rừng trên diện tích hơn 667 ha mà UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bảo Lâm quản lý từ năm 2012. Kết quả kiểm tra xác định có gần 57 ha rừng bị mất thuộc diện tích đất rừng UBND huyện Bảo Lâm giao cho cộng đồng thôn 2, thôn 3 xã Lộc Bảo quản lý.
Diện tích gần 57 ha rừng bị mất tại đây diễn ra trong nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn 2014 – 2018 có diện tích rừng bị mất lớn nhất là 44,18 ha.
Tháng 2-2025, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Bảo Lâm và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã họp và xác định có 9 lãnh đạo, công chức thuộc Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm liên quan. Những cá nhân này đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không kịp thời kiểm tra và lập hồ sơ vi phạm để xử lý các vụ việc mất rừng.
Bên cạnh đó, năm 2020, những cá nhân này cũng đã bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình đối với các sai phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2019.