Lan tỏa sách - ươm mầm tương lai

Ngày 26-6, Hội sách Thiếu nhi TP HCM lần VI - năm 2026 đã diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay".

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức Hội sách Thiếu nhi TP HCM lần VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay"

Hội sách Thiếu nhi TP HCM lần VI - năm 2026 không chỉ là ngày hội sách dành cho trẻ em mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển văn hóa đọc, xây dựng môi trường học tập suốt đời và khuyến khích sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Mở rộng không gian đọc

Ngày 26-6, Hội sách Thiếu nhi TP HCM lần VI - năm 2026 đã diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay". Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm chào mừng 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lan tỏa sách - ươm mầm tương lai - Ảnh 1.

Các em nhỏ tìm hiểu sách tại Hội sách Thiếu nhi TP HCM lần VI - năm 2026 .(Ảnh: DUY HIỆU)

Diễn ra từ ngày 26-6 đến 2-7, chương trình được tổ chức đồng thời tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Điểm mới nổi bật của hội sách năm nay là việc mở rộng không gian tổ chức vượt ra ngoài các thiết chế văn hóa truyền thống.

Sau thành công của mô hình hội sách tại chung cư Vista Verde trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, mô hình "Hội sách chung cư" tiếp tục được nhân rộng tại 3 khu chung cư Ehome 3 (phường An Lạc), Xi Grand Court (phường Diên Hồng) và The CBD (phường Cát Lái).

Không gian đọc cũng được đưa đến khu nhà trọ công nhân, bệnh viện, mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội, đồng thời hình thành thêm nhiều tủ sách cộng đồng để trẻ em có thể tiếp cận sách ngay tại nơi mình sinh sống. Bên cạnh đó, xe thư viện số lưu động tiếp tục phục vụ thiếu nhi ở các khu vực ngoại thành và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, lần đầu tiên hội sách bố trí khu vực dành riêng cho trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi và các thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin. Đây là bước đi thể hiện tinh thần bình đẳng trong tiếp cận tri thức, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình xây dựng văn hóa đọc.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động đọc sách, hội sách còn mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm với không gian STEM, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), workshop sáng tạo, trò chơi dân gian, trải nghiệm tranh Đông Hồ cùng hơn 100 chương trình giao lưu, kể chuyện theo sách và giáo dục kỹ năng. Song song đó là các tọa đàm dành cho phụ huynh, giáo viên nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong gia đình và nhà trường.

Văn hóa đọc là nền tảng phát triển

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, khẳng định trong chiến lược phát triển bền vững của thành phố, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội và là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển. Trong đó, xây dựng và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ lâu dài nhằm bồi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách, khơi dậy khát vọng học tập và sáng tạo cho các thế hệ công dân tương lai.

Theo ông Trần Thế Thuận, qua 6 lần tổ chức, Hội sách Thiếu nhi TP HCM đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè, góp phần lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc và xây dựng môi trường học tập suốt đời.

"2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi TP HCM kỷ niệm 50 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí đó, Hội sách Thiếu nhi lần VI không chỉ là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng dấu mốc lịch sử của thành phố mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với thế hệ trẻ" - ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao 10 "Tủ sách Khăn Quàng đỏ" đợt 1 đến các địa phương và đơn vị, gồm các phường An Phú Đông, An Hội Đông, Diên Hồng, Thạnh Mỹ Tây, khu lưu trú văn hóa xã Đông Thạnh cùng 5 xã vùng biên giới tỉnh Cao Bằng.

Đây là công trình măng non do Hội đồng Đội TP HCM và Báo Tuổi Trẻ thực hiện, từ sự đóng góp sách của thiếu nhi thành phố gửi tặng các bạn nhỏ ở những nơi còn thiếu điều kiện tiếp cận sách. Ban Tổ chức cũng tiếp tục phát động quyên góp sách cho chương trình "Tủ sách Khăn Quàng đỏ" tại tất cả địa điểm diễn ra hội sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. 

Năm nay, hội sách quy tụ hơn 50 đơn vị tham gia, 48 gian hàng cùng hơn 150 hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo và giáo dục kỹ năng, hứa hẹn mang đến cho thiếu nhi không gian học tập, vui chơi và khám phá tri thức phong phú. Đây cũng là kỳ hội sách đầu tiên được tổ chức sau khi TP HCM được mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện để thiếu nhi các địa phương giao lưu, tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển của vùng đất mình đang sinh sống.