Trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương

* Cô tôi không có gia đình, đã mất vào cuối năm 2011. Cô tôi có tham gia BHXH, vậy các chế độ tuất như tiền mai táng và trợ cấp một lần tử tuất có giống nhau không? Áp dụng theo văn bản nào? Nếu gia đình tôi tiếp tục được nhận tiền trợ cấp tử tuất của cô tôi thì gia đình liên hệ nơi nào, thủ tục ra sao?

Thanh Hang (thanhhang-mtr@gmail.com)

- Ông Cao Văn Sang trả lời: Theo quy định, người lao động đang đóng BHXH; người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc, khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (điều 63 Luật BHXH). Cô của bạn là đối tượng đang hưởng lương hưu chết nên người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (10 x 830.000 đồng). Do cô của bạn không có gia đình, không còn cha mẹ, con cái hoặc thân nhân nuôi dưỡng nên không được hưởng trợ cấp tử tuất theo quy định.