"Mưa" tên lửa và UAV trút vào Ukraine, Nga cảnh báo rắn

(NLĐO) - Điện Kremlin nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã leo thang.

Đài RT dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích trong cuộc họp báo hôm 22-3 rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga leo thang là do "tập thể phương Tây trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột cùng với Ukraine".

Ông Peskov nhấn mạnh: "Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đảm bảo rằng quân đội Ukraine không thể gây ra mối đe dọa cho công dân hoặc lãnh thổ Nga".

img

Điện Kremlin nói Nga đang có chiến tranh. Ảnh: Alexander Nemenov

Tuyên bố từ Điện Kremlin diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong những tuần gần đây đã bóng gió về khả năng triển khai lực lượng NATO tới Ukraine.

Moscow cảnh báo rằng bước đi như vậy có thể dẫn đến một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các lực lượng Nga và NATO.

Xung đột Nga – Ukraine đã bước sang năm thứ ba nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt trong khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa đôi bên từ lâu cũng đã đóng băng.

Mới nhất, giới chức Kiev nói Moscow đã dùng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây mất điện diện rộng.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko trong bài đăng trên Facebook hôm 22-3 cáo buộc Nga mở đợt tập kích lớn nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

"Thật không may, đòn tấn công của đối phương đã gây ra sự cố mất điện trên quy mô lớn" – Bộ trưởng Galushchenko nhấn mạnh.

img

Đám cháy rạng sáng 22-3 tại nhà máy thủy điện Dnieper tại TP Zaporizhzhia do Kiev kiểm soát. Ảnh: RVvoenkor

Video trên mạng xã hội cho thấy nhà máy thủy điện Dnieper tại TP Zaporizhzhia do Kiev kiểm soát, nơi có đập nước lớn nhất Ukraine, bị trúng tên lửa. Công ty thủy điện Ukrhydroenergo xác nhận hạ tầng tại đây bị hư hại và xảy ra cháy nhưng không có nguy cơ vỡ đập nước.

Tình trạng mất điện trên diện rộng được ghi nhận tại nhiều nơi khác nhau của Ukraine, bao gồm các vùng Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk, Vinnitsa, Lviv, Ivano-Frankivsk và Nikolaev.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phía Moscow đã sử dụng hơn 60 UAV tự sát và gần 90 tên lửa các loại khác nhau trong cuộc tấn công.