Mỹ "nói lời cay đắng" về thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine
(NLĐO) - Mỹ có thể từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga nếu không đạt được tiến triển trong những ngày tới.
Tuyên bố trên do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra tại Paris - Pháp ngày 18-4, sau các cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt giữa giới chức Mỹ, Ukraine và châu Âu.
Ông Rubio nói với các phóng viên khi rời đi: "Chúng tôi đang tới thời điểm cần phải quyết định liệu điều này có khả thi hay không. Đây không phải là cuộc xung đột của chúng tôi. Chúng tôi có những ưu tiên khác để tập trung. Mỹ muốn quyết định trong vài ngày nữa".
Trong khi Washington ngày càng mất kiên nhẫn với các nỗ lực hòa bình tại Ukraine, ông Rubio mô tả cuộc đàm phán tại Paris hôm 17-4 là "mang tính xây dựng".
"Không ai từ chối bất cứ điều gì, không ai đứng dậy hoặc rời đi... Các nhà đàm phán châu Âu tỏ ra hữu ích. Anh, Pháp và Đức có thể giúp chúng tôi thúc đẩy vấn đề này. Sẽ rất khó để đạt được một thỏa thuận hòa bình nhưng cần phải có những dấu hiệu cho thấy nó có thể sớm được thực hiện" - ông Rubio cho hay và không chỉ đích danh Nga hay Ukraine cản trở nỗ lực hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời phỏng vấn về Ukraine tại Paris - Pháp ngày 18-4. Ảnh: CNN
Ba nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ bình luận của ông Rubio phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của Nhà Trắng về việc Nga chưa đồng ý chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột tại Ukraine.
Cả Ukraine lẫn Nga trước đó đều tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Ả Rập Saudi nhưng sau cùng chỉ dẫn đến lệnh ngừng bắn một phần.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng ông muốn Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO; Moscow được quyền kiểm soát 4 khu vực của Ukraine (Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk) và Ukraine phải hạn chế quy mô quân đội.
Tuy nhiên, Ukraine cho rằng những yêu cầu đó tương đương với việc buộc Kiev đầu hàng.
Khi được hỏi về bình luận của ông Rubio ngày 18-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán "khá phức tạp" đang diễn ra giữa Nga và Mỹ.
Ông Peskov không cung cấp thông tin chi tiết nhưng xác nhận không có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin được lên lịch trong những ngày tới.
"Nga đang nỗ lực giải quyết xung đột này, đảm bảo lợi ích của riêng mình và sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi đang tiếp tục làm như vậy" - ông Peskov nhấn mạnh.
Trong lúc này, Nga vẫn tiếp tục tấn công 2 thành phố của Ukraine là Kharkiv và Sumy vào ngày 18-4.