Mỹ sắp tung "đòn mạnh" vào Nga?

(NLĐO) - Các nguồn tin cho hay gã khổng lồ dầu mỏ Gazprom của Nga có thể cũng nằm trong "danh sách đen" mà phía Mỹ đang chuẩn bị.

Nguồn tin giấu tên của một số phương tiện truyền thông Mỹ hôm 2-5 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, một biện pháp gia tăng áp lực, buộc nước này đàm phán hòa bình với Ukraine.

Theo Bloomberg, các nguồn tin cho biết hiện ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định nào vì các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra.

Mặc dù vậy, họ cũng nói rằng tổng thống Mỹ sẽ tăng cường áp lực kinh tế lên Nga, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn trì hoãn các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Mỹ sắp tung "đòn mạnh" vào Nga?- Ảnh 1.

Gã khổng lồ dầu mỏ Gazprom và các công ty khác trong lĩnh vực khai thác tài nguyên hay ngân hàng có thể sẽ bị Mỹ trừng phạt nhằm gia tăng áp lực đàm phán đối với Moscow - Ảnh: TASS

Bloomberg đã gửi yêu cầu bình luận đến Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng như đặc phái viên của ông Donald Trump là ông Steve Witkoff, người đã gặp Tổng thống Putin nhiều lần, nhưng chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Nguồn tin khác cũng cung cấp thông tin tương tự về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đang chuẩn bị, nói thêm rằng mục tiêu lần này là các tập đoàn, công ty liên quan đến lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và ngân hàng.

Trong đó, gã khổng lồ dầu mỏ Gazprom của Nga cũng nằm trong tầm ngắm.

Bên cạnh đó, đài RT cũng dẫn nguồn báo cáo của hãng tin này cho biết Euroclear, tập đoàn thanh toán có trụ sở tại Bỉ, sẽ phân phối lại khoảng 3 tỉ euro (3,4 tỉ USD) tiền quỹ bị đóng băng của Nga.

Số tiền này được cho là sẽ dùng để bồi thường cho các nhà đầu tư phương Tây có tài sản bị mắc kẹt tại Nga.

Theo RT, một số quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 264 tỉ euro tài sản có chủ quyền và tư nhân của Nga sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang tháng 2-2022.

Khoảng 200 tỉ euro đang được Euroclear nắm giữ. Các tài sản này đã tạo ra hàng tỉ euro tiền lãi, trong đó 1,55 tỉ euro đã được chuyển cho Ukraine vào tháng 7-2024.

Lần này, Euroclear được cho là sẽ phân phối lại 3 tỉ euro từ quỹ tiền mặt trị giá 10 tỉ euro thuộc về các tổ chức và cá nhân Nga bị EU đưa vào danh sách đen theo lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Công ty này cho hay họ đã được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, Điện Kremlin nhiều lần cáo buộc việc làm như vậy là "trộm cắp" và vi phạm luật pháp quốc tế.