Mỹ tiếp tục không kích hàng loạt ở Yemen, Houthi tuyên bố "đáp trả quyết liệt"
(NLĐO) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông "rất quan ngại" về các cuộc không kích của Mỹ vào Yemen trong tuần này.
Kênh truyền hình Al Masirah (có liên hệ với lực lượng Houthi ở Yemen) hôm 19-4 cho biết Mỹ đã thực hiện 13 cuộc không kích vào cảng và sân bay thành phố cảng Hodeidah của Yemen.
Các cuộc tấn công mới nhất được Mỹ tiếp tục 2 ngày sau khi không kích dữ dội vào cảng Ras Isa, cũng ở Hodeidah, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.
Kênh Al Masirah còn cho biết có 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi Mỹ tấn công vào các quận al-Thawra, Bani Matar, al-Safiah ở thủ đô Sanaa.

Khói lửa bùng phát ở cảng nhiên liệu Ras Isa sau trận không kích của Mỹ. Ảnh chụp màn hình video của Al Masirah.
Bất chấp các cuộc tấn công đang diễn ra dữ dội từ phía Mỹ, lực lượng Houthi tuyên bố sẽ "đáp trả liên tục và quyết liệt hơn".
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian gần đây đã mở các cuộc tấn công quân sự lớn nhắm vào Houthi. Washington tuyên bố các cuộc không kích nhằm buộc Houthi ngừng đe dọa các tàu thuyền đi lại trên biển Đỏ, tuyến đường thuỷ quan trọng đối với thương mại quốc tế.
Houthi mô tả các cuộc tấn công của họ là thể hiện đoàn kết với người Palestine trong xung đột với Israel ở Dải Gaza.
Kể từ tháng 11-2023, nhóm này được cho là đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công vào các tàu mà họ cho là "có liên quan đến Israel" – theo Al Jazeera.
Quan chức Houthi Mohammed Nasser al-Atifi hôm 18-4 nói với Al Masirah rằng Mỹ sẽ không ngăn cản người dân Yemen ủng hộ Gaza.
Houthi, còn được gọi là Ansar Allah hay "những người ủng hộ Chúa", là nhóm vũ trang kiểm soát hầu hết các khu vực của Yemen và nhận dược sự hậu thuẫn của Iran.
Houthi nổi lên vào những năm 1990, đặc biệt đến năm 2014 họ còn chiếm được cả thủ đô Sanaa của Yemen và hiện vẫn kiểm soát.