Mỹ tiếp tục xuống thang thương chiến với Trung Quốc

(NLĐO) - Mỹ sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các lô hàng có giá trị thấp (dưới ngưỡng miễn thuế) đến từ Trung Quốc từ 120% xuống còn 54%.

Theo một sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng hôm 13-5, Mỹ sẽ cắt giảm mức thuế trên từ 120% xuống còn 54%, đồng thời duy trì mức phí cố định tối thiểu là 100 USD kể từ ngày 14-5.

Nhà Trắng cho biết thuế quan đối với các gói hàng nhỏ của Trung Quốc sẽ được cắt giảm một nửa nhưng tùy chọn mức phí cố định sẽ không thay đổi.

Mỹ tiếp tục xuống thang thương chiến với Trung Quốc - Ảnh 1.

Việc giảm thuế quan giúp hạ bớt áp lực về giá cả đối với khách hàng của các nhà bán lẻ Trung Quốc như Shein và Temu. Ảnh: Bloomberg

Vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bịt” một lỗ hổng cho phép hàng hóa giá trị thấp vào nước này mà không phải chịu thuế quan. Ông đồng thời áp thuế quan 120% cho các lô hàng từ Trung Quốc có giá trị dưới 800 USD, được gửi qua đường bưu điện, hoặc mỗi bưu phẩm phải chịu mức phí cố định 200 USD.

Nhiều người cho rằng việc miễn trừ mức thuế trên đã gây tổn hại đến các doanh nghiệp của Mỹ. Chẳng hạn nhà bán lẻ thời trang Forever 21 bắt đầu thanh lý các cửa hàng tại Mỹ sau khi cho rằng sự trỗi dậy của Shein và Temu là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của họ.

Việc giảm thuế quan giúp hạ bớt áp lực về giá cả đối với khách hàng của các nhà bán lẻ Trung Quốc như Shein và Temu.

Theo ước tính của ngân hàng Nomura (Nhật Bản), Trung Quốc đã xuất khẩu 240 tỉ USD hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng trên toàn thế giới - được hưởng lợi từ quy định miễn thuế kể trên - trong năm ngoái, chiếm 7% tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp 1,3% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trước đó, trong ngày 12-5, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng công bố một thỏa thuận thương mại tạm thời, qua đó giảm đáng kể thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày tới. Đổi lại, Trung Quốc cũng hạ thuế quan đánh vào hàng hóa Mỹ từ mức 125% xuống còn 10%.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng

Lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi Mỹ và Trung Quốc thông báo tạm thời hoãn áp dụng mức thuế nhập khẩu mới lên hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Không ai chiến thắng trong những cuộc chiến thuế quan hay thương mại. Kiểu hành xử bắt nạt hay bá quyền chỉ dẫn đến tình trạng tự cô lập".

Phát biểu trên được ông Tập đưa ra tại Diễn đàn Trung Quốc - Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe (CELAC) tại Bắc Kinh ngày 13-5.

Tại diễn đàn này, Trung Quốc đã mở rộng hạn mức tín dụng trị giá 9,2 tỉ USD (8,3 tỉ euro) cho các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin và Caribe nhưng với một điều kiện là khoản tín dụng này sẽ được cấp bằng đồng nhân dân tệ.

Động thái này nhằm thúc đẩy vai trò thống trị của đồng tiền Trung Quốc trong bối cảnh siêu cường châu Á tăng cường quan hệ chiến lược với khu vực Mỹ Latin.