Nạn lừa đảo gây thiệt hại nghiêm trọng
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 17-3 cho biết tình trạng lừa đảo trực tuyến đang gia tăng nhanh chóng, gây thiệt hại hơn 40 tỉ USD mỗi
Nó gây thiệt hại hơn 40 tỉ USD mỗinăm tại Đông Á và Đông Nam Á, đồng thời có liên hệ chặt chẽ với nạn buôn người, lao động cưỡng bức và bạo lực.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về lừa đảo ở thủ đô Vienna - Áo, ông Sihasak cho rằng các "trung tâm lừa đảo" phát triển mạnh nhờ hoạt động xuyên biên giới và lợi dụng những khoảng trống trong hợp tác quốc tế. Đông Nam Á vừa là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề vừa ở tuyến đầu trong nỗ lực giải quyết vấn đề này. Theo tờ The Nation, ông Sihasak kêu gọi các quốc gia thể hiện quyết tâm chính trị và tăng cường phối hợp xuyên biên giới.
Hội nghị trên do Cơ quan Phòng chống ma túy - tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đồng tổ chức, tập trung vào việc phòng chống gian lận tài chính, các hình thức lừa đảo và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Diễn ra trong hai ngày 16 và 17-3, hội nghị quy tụ đại diện các chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nhằm phối hợp ứng phó với tình trạng lừa đảo trên toàn cầu.

Các thiết bị bị tịch thu trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào một trung tâm lừa đảo tại thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 11-3 Ảnh: AP
Trong báo cáo công bố hôm 16-3, Interpol cảnh báo tội phạm lừa đảo tài chính đã trở thành một trong những loại hình tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng và phát triển nhanh nhất trên thế giới, gây ra những hệ lụy nặng nề về cả kinh tế lẫn con người. Theo Interpol, tổng thiệt hại do lừa đảo tài chính trên toàn cầu trong năm 2025 ước tính lên tới 442 tỉ USD.
Báo cáo cũng cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang phối hợp hiệu quả hơn. Kể từ năm 2024, Interpol đã hỗ trợ các quốc gia thành viên xử lý hơn 1.500 vụ lừa đảo xuyên quốc gia."Việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật với khu vực tư nhân, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, là yếu tố then chốt để đối phó với mối đe dọa an ninh toàn cầu này" - Tổng Thư ký Interpol Valdecy Urquiza nhận định.
Tại hội nghị, Interpol đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế nhằm xử lý nạn lừa đảo tài chính và các đường dây tội phạm liên quan. Ngoài ra, tổ chức này còn ban hành bộ hướng dẫn về việc thành lập và vận hành trung tâm chống lừa đảo cấp quốc gia để khuyến khích các mô hình hiệu quả, hỗ trợ các nước trong việc phát hiện, ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới lừa đảo.
Cũng tại hội nghị, Ủy viên phụ trách Nội vụ và Di cư - Ủy ban châu Âu (EC), ông Magnus Brunner, cho biết cơ quan này sẽ công bố một kế hoạch hành động nhằm chống lại tội phạm lừa đảo trực tuyến trước mùa hè năm nay.