Náo động chiến dịch trấn áp nhập cư lậu ở Mỹ

(NLĐO) - Chỉ trong 2 tuần lễ đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, hàng ngàn người nhập cư Mỹ Latin đã bị trục xuất

"Cảnh sát, mở cửa! Policia, abra la puerta!". Bà Yessenia và chồng, ông Maikol - hai người nhập cư đến từ Venezuela sống trong một căn hộ chung cư ở TP Aurora, bang Colorado - Mỹ, bị đánh thức vào một buổi sáng đầu tháng 2-2025.

Náo động chiến dịch trấn áp nhập cư lậu ở Mỹ- Ảnh 1.

Một người nhập cư bị ICE bắt giữ khi còn đang đội nón bảo hộ lao động - Ảnh: ICE

Theo Reuters, nhiều ngày trước, đã có tin đồn Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ sớm đến tòa nhà mà vợ chồng bà Yessenia đang ở để giam giữ những người nhập cư. Nơi đây đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nước khi chiến dịch trấn áp người nhập cư lậu của ông Donald Trump khởi động.

Trong chiến dịch tranh cử trước đó, ông Trump mô tả khu vực này như một lãnh địa bị kiểm soát bởi các thành viên băng đảng Venezuela - điều mà các quan chức TP Aurora đã phản bác.

Một nguồn tin của Reuters có mặt trong phòng khách căn hộ khi vợ chồng bà Yessenia - những người đang trong quá trình xin tị nạn - hoảng sợ dùng ghế dài chặn cửa, dù họ biết rằng ICE cần có lệnh của tòa án mới có thể khám xét nhà.

Vài phút sau, cảnh sát chuyển sang truy quét nơi khác.

Anh Riyer (27 tuổi) là một trong những người bị bắt qua cuộc truy quét mà Reuters có dịp tiếp xúc tại trung tâm giam giữ ở TP Atlanta. Riyer bày tỏ nỗi lo lớn nhất của anh là việc người bạn đời 22 tuổi và đứa con trai 5 tháng tuổi của mình sẽ phải bơ vơ trên đất Mỹ.

Riyer cho biết anh đang trong quá trình nộp đơn xin tị nạn. Song, Riyer đã bị ICE giam giữ sau khi cảnh sát dừng xe kiểm tra giấy tờ, phát hiện giấy phép lái xe của anh đã bị đình chỉ.

Náo động chiến dịch trấn áp nhập cư lậu ở Mỹ- Ảnh 2.

Một vụ bắt giữ người nhập cư - Ảnh: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DI CƯ

Theo Reuters, phần lớn trường hợp bị ICE giam giữ đều được cảnh sát tiểu bang và địa phương giới thiệu hoặc là những người mới vượt biên. ICE cũng đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác hỗ trợ.

Mục tiêu: 1.200 - 1.400 người mỗi ngày

Một thống kê được trang Statista trích dẫn cho thấy đến ngày 5-2 - tức chỉ hơn 2 tuần kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, 4.745 người nhập cư gốc Mỹ Latin không có giấy tờ đã bị trục xuất về quê nhà.

Theo số liệu chính thức, 4.094 người trong số đó là công dân Mexico. Điều này cho thấy Mexico là nơi khởi nguồn hàng đầu của dòng người di cư vào Mỹ.

Trong khi đó, một bài đăng trên X của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cho hay đến ngày 3-2, các đặc vụ của họ đã bắt giữ 8.768 người.

Vào tháng 1-2025, quyền giám đốc ICE Caleb Vitello đã yêu cầu các nhân viên của mình đặt mục tiêu bắt giữ 1.200-1.400 người mỗi ngày.

Náo động chiến dịch trấn áp nhập cư lậu ở Mỹ- Ảnh 3.

Nhân viên ICE trước một ngôi nhà ở TP Chicago - Ảnh: BLOOMBERG

Số liệu mà NBC News thu thập cho thấy chỉ riêng ngày 27-1, 1.179 người đã bị bắt giữ song đến ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 2-2025 thì giảm xuống còn 300 người.

Những vụ bắt giữ tập trung ở một số thành phố lớn, bao gồm New York, Chicago và Denver, với sự hỗ trợ của nhân sự từ các cơ quan khác như Cục Điều tra liên bang (FBI), Lực lượng Chống ma túy (DEA), Cục Cảnh sát tư pháp Mỹ (USMS), Cục Rượu, thuốc lá, súng và chất nổ (BATFE).

Hoang mang, sợ hãi

Việc tăng cường truy quét đã gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư trên khắp nước Mỹ. Một số người tiết lộ rằng họ hạn chế ra ngoài, cho con nghỉ học ở nhà...

Nhiều bệnh viện, trường học và thư viện đã áp dụng các chính sách mới để hạn chế hợp tác với ICE.

Náo động chiến dịch trấn áp nhập cư lậu ở Mỹ- Ảnh 4.

Một người đàn ông nhập cư bị ICE còng tay - Ảnh: BLOOMBERG

Ngược lại, DHS tuyên bố sẽ chấm dứt các hạn chế đối với nhân viên ICE trong việc bắt giữ những người không có giấy tờ tại các địa điểm được cho là nhạy cảm hoặc gần đó, bao gồm nhà thờ, trường học và bệnh viện - theo NBC News.

"Thật không may, thời gian tới sẽ là những năm tháng sợ hãi, những năm tháng im lặng. Mỗi ngày thức dậy và bước ra khỏi cửa, tôi hy vọng được đi làm nhưng lại luôn sợ hãi mình sẽ không thể về nhà" - một phụ nữ nhập cư giấu tên thổ lộ với The Guardian.

Bà cho biết bản thân đã nhận được sự bảo vệ bởi những chính sách dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, những điều mà Tổng thống Donald Trump  có kế hoạch xóa bỏ. 

Người phụ nữ này lo lắng về khả năng gia đình bị chia cắt vì chỉ có một đứa con của bà sinh ra ở Mỹ. Bà đã sống cùng đứa trẻ đó và những đứa con khác tại Mỹ trong 10 năm, trong khi việc xin giấy tờ là một quy trình thách thức.

Cuối cùng, bà đã nhận được tư cách công dân tạm thời và giấy phép làm việc nhờ chương trình hành động hoãn lại việc trục xuất người nhập cư.

Theo người phụ nữ này, trước đây thường chỉ những trường hợp nhập cư có tiền án mới bị trục xuất nhưng bây giờ ICE "bắt tất cả".

Andres Surquia, một người nhập cư khác ở Georgia, thì nói về nỗi sợ bị bắt tại nơi làm việc hoặc chứng kiến gia đình bị chia cắt bất kỳ lúc nào...

Các quan chức của ông Trump đã mở rộng thủ tục để đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ ở bất kỳ nơi nào tại Mỹ, người không thể chứng minh rằng họ đã sống ở nước này liên tục từ 2 năm trở lên...

Thủ tục được gọi là "trục xuất nhanh" cho phép các cơ quan di trú trục xuất người nhập cư mà không cần phải có phiên điều trần trước thẩm phán di trú.

Chưa chắc tốt cho người Mỹ?

Đài NDTV trích dẫn một báo cáo tháng 10-2024 của Viện Chính sách kinh tế Mỹ nêu bật những lợi ích của người nhập cư, bao gồm việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng gần 100 tỉ USD tiền thuế hằng năm.

Nghiên cứu này cũng lưu ý việc trục xuất hàng loạt sẽ dẫn đến tình trạng người lao động sinh ra tại Mỹ mất việc làm do nhu cầu tại địa phương giảm.