Nga lên tiếng về "các hành động khiêu khích của NATO" trên biển Baltic

(NLĐO) - "Những hành động khiêu khích của NATO ở biển Baltic vi phạm luật pháp quốc tế phải nhận được đánh giá từ cộng đồng quốc tế", theo Bộ Ngoại giao Nga.

Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo ngày 20-5 tại thủ đô Moscow - Nga.

Bà Zakharova khẳng định: "Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ở vùng biển này (biển Baltic). Nếu cần thiết, sẽ có phản ứng thích đáng với những hành động khiêu khích của các tàu từ các quốc gia thành viên của Liên minh (Bắc Đại Tây Dương), đặc biệt là nếu chúng gây ra rủi ro cho lợi ích và an toàn hàng hải của chúng tôi".

"NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đang cố gắng thể hiện biển Baltic như vùng biển nội địa của mình" - hãng thông tấn Tass dẫn lời bà Zakharova trong cuộc họp báo.

Theo bà Zakharova, một số nước NATO đang cố gắng định hình lại trật tự hàng hải hiện tại ở vùng biển biển Đen dựa trên luật pháp quốc tế "và không dựa trên những ý tưởng sai lệch của họ về địa lý".

Bà cũng nhấn mạnh các thành viên của liên minh này đang nỗ lực áp đặt các quy tắc của họ lên các nước khác, theo quan điểm của họ, "sẽ giúp kiểm soát mọi thứ đang diễn ra trong khu vực này và mọi luồng vận tải đi qua biển Baltic, đặc biệt là những luồng phục vụ cho Nga, như họ vẫn nói".

Nga lên tiếng về "các hành động khiêu khích của NATO" trên biển Baltic- Ảnh 1.

Tàu chở dầu Green Admire. Ảnh: Vesselfinder.com/Rush 2112

Cùng ngày 20-5, đài ERR (Estonia) đưa tin Nga đã để tàu chở dầu Green Admire (thuộc sở hữu của Hy Lạp) tiếp tục hải trình đến cảng Rotterdam của Hà Lan.

Theo trang theo dõi tàu thuyền Marine Traffic, con tàu Green Admire treo cờ Liberia dường như đang trên đường đến biển Baltic trong ngày 20-5, dự kiến sẽ đến Rotterdam vào ngày 24-5.

Đơn vị điều hành tàu là công ty Aegean Ship có trụ sở tại Athens (Hy Lạp) không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Một trong những công ty bảo hiểm chính của tàu là Skuld (có trụ sở tại Na Uy) từ chối bình luận về thông tin mới nhất.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Estonia cho biết Nga đã bắt giữ tàu chở dầu Green Admire thuộc sở hữu của Hy Lạp vào ngày 18-5, sau khi tàu này rời cảng Sillamae của Estonia theo lộ trình đã được nhất trí trước đó đi qua vùng biển Nga.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna, hành động của Nga có thể là phản ứng trước chiến dịch của hải quân Estonia nhằm kiểm tra các tàu chở dầu vận chuyển hàng triệu thùng dầu Nga qua biển Baltic.

Căng thẳng ngày càng tăng ở các tuyến đường biển Baltic đông đúc. Công ty an ninh hàng hải Ambrey (Anh) ngày 20-5 nhận định: "Dự kiến những rủi ro an ninh hàng hải sẽ gia tăng, đặc biệt là xung quanh các tàu vận chuyển dầu đến hoặc khởi hành từ các cảng Baltic".