Ngăn rừng "chảy máu"
Sau loạt bài "Rừng vẫn "chảy máu"", khởi đăng trên Báo Người Lao Động, nhiều địa phương liên quan, trong đó có Lâm Đồng, đã chỉ đạo thắt chặt bảo vệ rừng
Ngày 1-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chấn chỉnh tình trạng phá rừng trái pháp luật.
Sở này cho rằng trong thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt là các vụ phá rừng trái pháp luật, có chiều hướng gia tăng tại một số địa bàn trọng điểm, gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp.
Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong 1 tuần, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 10 vụ phá rừng trái pháp luật, trong đó chỉ 3 vụ xác định được đối tượng vi phạm. Còn nếu tính hơn 3 tháng qua, tỉnh này có đến 59 vụ phá rừng được phát hiện.

Nhiều vụ phá rừng xảy ra tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh quản lý
Đặc biệt có 2 vụ vi phạm được xác định có tính chất phức tạp, nổi cộm là khai thác rừng trái pháp luật tại xã Hàm Thuận Bắc, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Quao quản lý, làm thiệt hại hơn 18,3 m3 gỗ; vụ còn lại là tàng trữ, mua bán, cất giữ lâm sản trái pháp luật xảy ra tại phường La Gi với tang vật vi phạm hơn 25,6 m3 gỗ và 23,9 ster củi.
Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị chủ rừng tập trung mọi nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng. Phối hợp cơ quan chức năng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, mật phục tại các khu vực nóng về phá rừng, lấn, chiếm đất rừng.
Sở này cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo công an địa phương tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng trái pháp luật có dấu hiệu tội phạm, nhằm răn đe, phòng ngừa hành vi phạm tội; xác minh, lập danh sách các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, kích động, lôi kéo người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.
Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN-MT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh các vụ phá rừng đã xảy ra; xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh lãnh đạo các xã, phường và đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phá rừng kéo dài, phức tạp trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đơn vị chủ rừng nào buông lỏng công tác quản lý, có cán bộ có dấu hiệu tiếp tay thì UBND tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm.