Ngành thuế đã xử lý ra sao vụ suất cơm học sinh bị "đánh thuế 2 lần"?
(NLĐO) - Sau phản ánh về việc suất ăn bán trú của học sinh bị tính thuế giá trị gia tăng, ngành thuế đã tổ chức đối thoại với các trường học để làm rõ sự việc.

Cán bộ ngành thuế làm việc với trường học ở Quảng Bình để hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng
Ngày 28-5, Đội Thuế liên huyện Đồng Hới - Quảng Ninh thuộc Chi cục Thuế khu vực XI, cho biết đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với kế toán của 160 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn liên quan đến việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho suất ăn bán trú.
Theo ông Nguyễn Hữu Chính, Đội phó Đội Thuế liên huyện Đồng Hới - Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện thu thuế 2 lần với suất ăn bán trú học sinh và cho biết các khoản thu hộ, chi hộ của nhà trường không thuộc diện kê khai thuế.
“Theo quy định, suất ăn bán trú là một loại hình dịch vụ nên chịu thuế giá trị gia tăng, tùy theo phương pháp kê khai mà đơn vị đó lựa chọn. Sau buổi đối thoại, ngành thuế và nhà trường đã xác định một số thông tin về việc thu hộ, chi hộ không phải kê khai thuế” – ông Chính cho hay.
Trong khi đó, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XI, cho biết hiện có 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Đó là phương pháp khấu trừ dành cho đơn vị có hóa đơn, chứng từ đầy đủ và được khấu trừ thuế đầu vào. Phương pháp trực tiếp áp dụng với đơn vị không đủ điều kiện, thuế sẽ tính theo tỉ lệ trên tổng doanh thu.
Theo ông Tuyến, trường hợp kê khai theo phương pháp trực tiếp, suất ăn có thể bị tính thuế 3% dù nguyên liệu đầu vào đã chịu thuế, khiến nhiều trường hiểu nhầm là “bị thu thuế 2 lần”. Ngành thuế không áp đặt, mà để các đơn vị lựa chọn phương pháp phù hợp với khả năng hạch toán, miễn đúng quy định.
Chi cục Thuế khu vực XI cam kết sẽ cử cán bộ thuế đến từng trường để hỗ trợ kê khai, nộp thuế chính xác, và báo cáo kịp thời với UBND tỉnh Quảng Bình.