Người dân Tuvalu "di cư có phẩm giá"

Hơn 4.000 cư dân, tức hơn 1/3 dân số của đảo quốc Tuvalu đã nộp đơn xin di cư sang Úc theo chương trình Hành lang Di cư Falepili (FMP)

Đó số liệu mới nhất được đài CNN chia sẻ ngày 27-6.

Úc sẽ cấp thị thực cho 280 người được chọn bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên từ tháng 7-2025 đến tháng 1-2026. Những người này sẽ được cấp thường trú nhân ngay khi đến Úc, có quyền làm việc và được tiếp cận dịch vụ y tế công cũng như giáo dục. 

"Việc triển khai FMP hiện thực hóa tầm nhìn chung của chúng tôi về di cư có phẩm giá, bằng cách tạo cơ hội để người dân Tuvalu được sinh sống, học tập và làm việc tại Úc khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng" - Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong tuyên bố.

Người dân Tuvalu "di cư có phẩm giá" - Ảnh 1.

Tuvalu là một trong những nơi chịu nguy cơ cao nhất vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu trên thế giới Ảnh: AP

Không có phần lãnh thổ nào cao quá 6 m so với mực nước biển, Tuvalu - nằm khoảng giữa đảo Hawaii của Mỹ và Úc - là một trong những nơi đối diện nguy cơ cao nhất vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo khẳng định hơn 50% diện tích đất của đảo quốc này sẽ thường xuyên bị ngập do triều cường vào năm 2050; đến năm 2100, tới 90% diện tích đảo quốc nằm dưới mực nước. 

"Việc di dời bên trong Tuvalu là điều không thể, vì đất nước chúng tôi hoàn toàn bằng phẳng. Không thể di chuyển lên vùng cao hơn" - Thủ tướng Feleti nói.

FMP là một phần của hiệp ước rộng lớn hơn được Úc và Tuvalu ký vào năm 2023, trong đó Úc cam kết bảo vệ Tuvalu trước những rủi ro liên quan đến quân sự và nước biển dâng. 

Năm 2022, tại COP27 (Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu), chính phủ Tuvalu đã công bố kế hoạch trở thành "quốc gia trực tuyến" đầu tiên trên thế giới nhằm "tái tạo lãnh thổ dưới dạng kỹ thuật số, cũng như chuyển toàn bộ hoạt động của chính phủ lên môi trường số". 

Công nhận "chủ quyền kỹ thuật số" của Tuvalu, Úc hy vọng hành động của họ sẽ giúp quốc đảo này "giữ gìn bản sắc và tiếp tục tồn tại như một quốc gia, ngay cả khi phần đất thực sự không còn nữa".