Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì lúc này?
(NLĐO) - Chứng khoán tăng liên tục, nhà đầu tư nhỏ lẻ nên chốt lời, mua thêm hay giữ lại chờ tăng tiếp?
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 11-3, nhà đầu tư chứng khoán đã "thót tim" khi VN-Index giảm sâu hơn 14 điểm, về mức 1.315 điểm trong phiên sáng. Nguyên nhân do chứng khoán Mỹ và chứng khoán châu Á bị bán tháo. Tuy nhiên, đến phiên chiều, lực cầu bắt đáy mạnh đã kéo VN-Index tăng vọt 2,26 điểm khi đóng cửa và chốt phiên ở mức 1.332,54 điểm. Đặc biệt, thanh khoản trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt hơn 22.600 tỉ đồng.
Trong phiên giao dịch này, các nhóm ngành "leader" như ngân hàng và chứng khoán vẫn thể hiện được sức mạnh đã nâng đỡ cả thị trường. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các nhóm khu công nghiệp và đầu tư công khi nhiều cổ phiếu bật tăng sau quãng thời gian đi ngang tích lũy, như VCG, HHV, PLC…

Thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong phiên sáng 11-3 rồi bật trở lại vào phiên chiều khiến giới đầu tư "thót tim"
Như vậy, ngoài phiên giảm hơn 7 điểm vào ngày 5-3, tính từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường chứng khoán đã tăng điểm liên tục. VN-Index từ 1.305 tiến thắng liên 1.332 điểm.
Với diễn biến này, câu hỏi đặt ra là vì sao VN-Index liên tục đi lên? Đà tăng này liệu có bền vững? Nhà đầu tư nhỏ lẻ nên làm gì, chốt lời, mua thêm hay giữ lại chờ tăng tiếp?
Theo xu hướng thận trọng, chuyên gia đến từ Công ty CP Chứng khoán VPS cho rằng nhà đầu tư đã có lãi nên cân nhắc chốt lời, hạ margin và quản trị tài khoản trong giai đoạn này.
Bởi, theo chuyên gia này, thị trường chứng khoán Mỹ vừa có phiên giảm điểm rất mạnh khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế dưới chính sách thuế quan khó lường của Tổng thống Trump. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tuy nhiên, nhìn năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng, nên sẽ vận động "khỏe" hơn so với thế giới nhờ nền kinh tế đang tăng trưởng, chu kỳ bơm tiền, lãi suất thấp và tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Đồng thời, các thông tin tích cực liên tục được "bơm ra", tạo nhiều động lực để thị trường tiếp tục đi lên.
Tuy vậy, VN-Index đã tăng gần 2 tháng, từ đáy 1.220 điểm lên 1.330 điểm, khiến nhiều cổ phiếu tăng trưởng tới 20%-30%, thậm chí có mã tăng 50% trong quý I. Do đó, các nhịp giảm trong ngắn hạn (khoảng 1 tháng) là diễn biến hoàn toàn bình thường.
Chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư cần lưu ý là có thể bán chốt lời với các cổ phiếu đã có lợi nhuận tốt, hạ margin và đưa tài khoản về trạng thái an toàn. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra. Với nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcaps) đã tăng mạnh, nhà đầu tư cũng nên xem xét chốt lời. Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, do có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng mạnh hơn, nhà đầu tư có thể chỉ bán một phần danh mục và tiếp tục theo dõi.
Một chuyên gia khác cho rằng theo tâm lý hành vi - cung cầu, thị trường cần thêm thời gian phân phối và chờ đợi sự kiện vào cuối tháng 3. Hiện tại, thị trường chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng và các cổ phiếu trụ để giữ chỉ số và duy trì tâm lý ổn định.