Cách xây nhà trên đất “đầu voi, đuôi chuột”

* Gia đình tôi có một lô đất “xấu”, diện tích ngang trước 6 m, sau gần 4 m và dài 16 m. Nghe nhiều người nói rất khó cất vì “đầu voi, đuôi chuột”. Nay chúng tôi muốn xây dựng một căn nhà gồm trệt, lửng và một lầu, nhưng làm thế nào để căn nhà tôi được thiết kế không xấu như miếng đất. Kính nhờ quý báo tư vấn giúp. Trần Hùng Minh (P.5, Q.10 - TPHCM)

- KTS Đặng Thanh Tùng trả lời:  Xây dựng một căn nhà trên khuôn viên đất “đầu voi, đuôi chuột” thật ra không khó. Lô đất “xấu” mà bạn nhờ chúng tôi tư vấn nếu nằm ở vị trí tốt hoặc biết lợi dụng cái “xấu” để thiết kế thì hiệu quả sẽ tăng lên vô cùng, đó là nhờ lấy được ánh sáng và gió trời.

Việc xây dựng căn nhà có hình dạng này có thể thực hiện một hoặc nhiều phương án như cách trên bản vẽ. Tầng trệt gồm có phòng khách, phòng ăn và bếp, bên cạnh đó có thể bố trí thêm phòng cho người giúp việc. Cầu thang bê tông được bố trí bên tường xéo giảm bớt “xấu” cho căn nhà. Điều quan trọng nhất ở dạng nhà này là mỗi căn phòng như phòng khách, ngủ, toilet... cứ cho xây tường thật “vuông vắn”, khi vào trong mỗi phòng không ai có thể nhận ra hình dạng xấu của lô đất. Mỗi phần “thừa” được bỏ trống sẽ là những “giếng trời” lấy gió, lấy ánh sáng mà không phải căn nhà nào mơ ước là có được. Những khoảng trống này được bố trí trồng cây kiểng, mở cửa sổ... Đây thật là một không gian xanh lý tưởng. Nên làm thêm hệ thống thoát nước dưới phần đất này.

Ở tầng lửng, nên bố trí phòng ngủ cho cha mẹ, gồm một phòng làm việc, phòng vệ sinh. Diện tích còn lại có thể bố trí thêm một sảnh khá rộng. Tầng 1 gồm có hai phòng ngủ dành cho các con, mỗi phòng có toilet riêng biệt và một phòng học chung.

Trong mọi căn nhà, điều cần nhất là công năng sử dụng và tính thẩm mỹ, những yếu tố này được tạo ra bởi sự bố trí hợp lý về không gian. Vì vậy không có mảnh đất nào “xấu” cả, chỉ có những thiết kế không hợp lý sẽ đem lại kết quả sử dụng không cao.