Dự án cảng Phú Định được tái định cư căn hộ chung cư tại phường 16
* Xin cho biết các hộ giải tỏa thuộc dự án cảng sông Phú Định được tái định cư nơi đâu? Thuộc đối tượng tái định cư nhưng có yêu cầu tự lo chỗ ở mới được tính toán thế nào? Ngoài mức đền bù hỗ trợ thiệt hại về nhà và đất ở, các hộ có nhà ở hợp pháp phải di chuyển toàn bộ thì chúng tôi được hỗ trợ thêm những khoản gì? Nguyễn Minh An (bến Phú Định, P.16, Q.8 - TPHCM)
- Ông Diệp Xuân Thu, Trưởng Ban Đền bù - Di dời - Tái định cư quận 8- TPHCM, trả lời: Theo phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cảng sông Phú Định (phường 16, quận 8), các hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở và thuộc diện tái định cư được điều chỉnh, bố trí bằng căn hộ chung cư trong khu quy hoạch tái định cư của dự án tại phường 16, quận 8 theo nguyên tắc “giá trị tương đương”. Đối tượng tái định cư có nhu cầu tự lo chỗ ở mới, không vào khu tái định cư của dự án thì được hỗ trợ thêm 20% giá trị đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất ở theo biên bản xác định giá trị đền bù, hỗ trợ về đất ở của các hộ đó và tổng giá trị đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất ở của hộ đó không thấp hơn 25 triệu đồng/hộ. Các hộ dân có nhà ở hợp pháp phải di chuyển toàn bộ được hỗ trợ các khoản: ổn định về đời sống, một lần 1 triệu đồng cho mỗi nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại căn nhà phải di chuyển; chi phí tháo dỡ, di dời nhà được tính 2 triệu đồng/căn (nhà cấp 3 trở lên) và 1 triệu đồng/căn (nhà cấp 4, nhà tạm); thiệt hại do ngừng sản xuất, kinh doanh; chi phí đào tạo do bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp...