Không được bên trọng, bên khinh

“Đối với gia đình mình, cô ấy rất rộng rãi nhưng với nhà chồng thì lại ky bo, tính toán. Tôi bực quá nên yêu cầu tiền ai nấy xài. Cô ấy bằng lòng nhưng trả đũa tôi bằng cách... “cấm vận”. Tôi nghĩ mình thật dại dột khi cưới vợ nhưng đã lỡ rồi...”.

Hải Thanh (quận 11 - TPHCM)

Bạn thân mến,

Trước tiên, bạn hãy xem lại cách cư xử của mình với vợ và gia đình vợ có gì sơ suất hay không? Thường thì “nhân nào quả ấy”. Tốt nhất là hai vợ chồng nên bàn bạc, thống nhất với nhau trong việc chăm lo cha mẹ hai bên. Quan trọng nhất là phải xem trọng hai bên như nhau, không được bên trọng, bên khinh. Điều này góp phần làm cho quan hệ vợ chồng đầm ấm, hiểu biết, tôn trọng nhau hơn. Nếu vấn đề này được giải quyết thì việc “cấm vận” chắc chắn sẽ được dỡ bỏ.