Đô thị...béo

Mất cân bằng năng lượng phụ thuộc vào địa bàn cư trú của cư dân là một thực tế được ghi nhận qua cuộc điều tra về dinh dưỡng trên toàn quốc vừa qua. Riêng khu vực TP, “cân bằng năng lượng ở mức dương tính”, các biểu hiện thừa cân, béo phì cao gấp 3 lần khu vực nông thôn.

Theo số liệu, hiện có trên 16% người VN trưởng thành bị thừa cân, béo phì; 40% người bị béo bụng. Riêng lứa tuổi tiểu học, cả nước hiện có 10% trẻ dư cân thì từ 3 năm trước, con số này ở TPHCM đã là 12%.

Tốc độ đô thị hóa nhanh, mức sống tăng, lối sống thay đổi, nhưng kiến thức về dinh dưỡng lại không được quan tâm nên bệnh béo của người đô thị thả sức phát triển. Theo các nhà chuyên môn, mất cân bằng năng lượng thì sức khỏe và tương lai nòi giống ở chỉ số cảnh báo đỏ. Đặc biệt, những hệ lụy và di hại đến chất lượng dân số cũng là chuyện không thể đo lường.

Ở các nước, những căn bệnh của các vùng đô thị, hay gọi nôm na là “bệnh nhà giàu”, trong đó có thừa năng lượng, luôn được các nhà quản lý đô thị xếp vào việc “cần làm ngay”. Theo họ, phát triển đô thị không chỉ là con số của tăng trưởng kinh tế mà còn là chất lượng cuộc sống cư dân. Quản lý đô thị cũng không chỉ là phân ranh hành chính, quản lý hộ khẩu... mà còn là vấn đề con người, lối sống bởi mục tiêu văn minh, hiện đại chính là vì tương lai giống nòi.