Những khác biệt trong tang lễ và nơi an táng của Giáo hoàng Francis

(NLĐO) - Các nghi lễ liên quan đến tang lễ Giáo hoàng Francis kéo dài nhiều ngày và tín đồ từ khắp nơi trên giới có thể đến tiễn biệt ông.

Vatican thông báo tang lễ của cố Giáo hoàng Francis được tổ chức vào ngày 26-4 và ông sẽ được an táng tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore (Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả), nơi ông thường lui tới cầu nguyện suốt nhiệm kỳ.

Những khác biệt trong tang lễ và nơi an táng của Giáo hoàng Francis- Ảnh 1.

Linh cữu Giáo hoàng được đưa vào Vương cung thánh đường Thánh Peter ngày 23-4. Ảnh: AP

Những khác biệt trong tang lễ và nơi an táng của Giáo hoàng Francis- Ảnh 2.

Ảnh: AP

Nguyện vọng của Giáo hoàng Francis về tang lễ và nơi chôn cất bản thân được chính ông tiết lộ trong bản di chúc do Vatican công bố hôm 21-4, không lâu sau khi ông qua đời ở tuổi 88.

Giáo hoàng viết trong bản di chúc đề ngày 29-6-2022: "Tôi mong muốn thân xác mình an nghỉ, chờ ngày phục sinh, trong Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Santa Maria Maggiore".

Trong di chúc, Giáo hoàng Francis chỉ rõ chính xác vị trí phần mộ sẽ đặt tại "gian bên hông" của vương cung thánh đường, thậm chí còn đính kèm một sơ đồ minh họa để làm rõ. Ông cũng cho biết chi phí an táng "đã được sắp xếp từ trước".

Như vậy, Giáo hoàng Francis sẽ trở thành người đầu tiên an nghỉ bên ngoài Vatican sau hơn 100 năm. Nhiều người tiền nhiệm của ông an nghỉ trong hầm mộ của Vương cung Thánh đường Thánh Peter.

Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore là nhà thờ có từ thế kỷ V và nằm tại trung tâm thủ đô Rome của Ý. Đây là một trong bốn vương cung thánh đường của Giáo hội ở Rome.

Giáo hoàng Francis rất tận tụy thờ phụng Đức Mẹ Đồng Trinh. Ông thường cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore trước khi khởi hành các chuyến công du nước ngoài và khi trở lại Rome.

Giáo hoàng Francis - Vị giáo hoàng khiêm nhường và bao dung - Thực hiện: Xuân Huy - Quốc Thắng

Cũng theo di chúc, Giáo hoàng Francis "mong muốn được an táng trong một ngôi mộ đơn sơ, không trang trí".

Trong lịch sử, các giáo hoàng được chôn cất trong 3 chiếc quan tài lồng vào nhau - làm bằng gỗ bách, kẽm và cây du. Tuy nhiên, vào tháng 4-2024, Giáo hoàng Francis đã đơn giản hóa các thủ tục cho một đám tang của giáo hoàng, chỉ sử dụng một chiếc quan tài gỗ lót kẽm.

Thêm một điều khác với truyền thống, thi hài Giáo hoàng Francis sẽ không được đặt trên một bục cao hay nhà táng mà vẫn sẽ nằm trong quan tài. Công chúng có thể tới ngắm nhìn và từ biệt ông lần cuối.

"Quan tài sẽ được để mở cho đến đêm trước ngày tang lễ" - tờ The Guardian cho biết.

Tất cả những khác biệt trên thực chất đều phù hợp với quan điểm đề cao những điều đơn giản của cố Giáo hoàng Francis và việc ông không thích những nghi lễ quá cầu kỳ.

Lễ tang của cố Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Peter.

Lễ tang do người đứng đầu của Hồng y đoàn chủ trì. Theo thông lệ, quan tài sẽ được niêm phong sau khi người ta đặt một tấm vải lụa trắng lên mặt Giáo hoàng, điều tượng trưng cho việc chuyển tiếp sang trạng thái an nghỉ vĩnh hằng.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng như các đại biểu và chức sắc khác dự kiến tham dự tang lễ của giáo hoàng.