Nơm nớp lo Nghĩa trang Hòa Sơn sạt lở

Nguy cơ sạt lở tái diễn ở Nghĩa trang Hòa Sơn, khiến thân nhân thấp thỏm lo mồ mả bị hư hại, vùi lấp

Nghĩa trang Hòa Sơn - nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng - có diện tích hàng chục hecta với hàng vạn phần mộ, trong đó có khu an táng liệt sĩ. Nằm trên địa hình đồi núi dốc, nơi đây thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Người sống không yên vì chuyện mồ mả

Những ngày đầu tháng 12, tuyến đường bê-tông dẫn vào Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) vẫn còn sũng nước. Mùi nhang quyện với hơi đất đá ẩm ướt bao trùm không gian. Vừa thắp nhang cho chồng, bà Vũ Thị Xuyên (phường An Hải) ngước nhìn trời, chỉ mong mưa ngớt. Nỗi ám ảnh về những đợt sạt lở làm hư hại, vùi lấp mồ mả người thân luôn khiến bà thấp thỏm.

Nơm nớp lo Nghĩa trang Hòa Sơn sạt lở - Ảnh 1.

Lượng lớn đất đá sạt lở, vùi lấp nhiều tuyến đường bên trong Nghĩa trang Hòa Sơn - nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng

Nỗi lo ấy không phải vô cớ. Trận mưa lũ lịch sử ngày 14-10-2022 từng gây sạt lở hơn 2,2 ha đất trong nghĩa trang; hơn 6.100 m³ đất đá trôi xuống, làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ. Hàng trăm nấm mồ bị xô lệch, người dân lục tìm mộ cha, mộ chồng giữa đống đất đá hỗn tạp - ký ức ám ảnh đến nay vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Mới đây, sau nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, hàng chục khối đất đá tiếp tục tràn xuống khu đất mở rộng của nghĩa trang, vùi lấp lối đi và uy hiếp các phần mộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều vị trí sát chân núi liên tục xuất hiện dòng bùn đất trượt xuống, đọng lại thành từng đống lớn, có nơi phủ kín cả lối đi.

Không chỉ đường nội bộ bị xói lở, những rãnh sâu dọc tuyến đường số 14 và 19 ngày càng lớn. Hệ thống mương thoát nước dưới chân núi bị bồi lấp, khiến nước mưa ứ đọng và kéo đất đá xuống các khu mộ mỗi khi trời mưa. Theo người dân, tình trạng này kéo dài hơn 2 năm nhưng chưa được xử lý triệt để. Cần nhanh chóng nạo vét mương thoát nước đã bị vùi lấp, hoàn thiện mặt đường để phòng ngừa các sự việc đau lòng.

Nhiều người cũng phản ánh rừng quanh nghĩa trang chủ yếu là keo - loại cây dễ làm đất bạc màu, độ bám kém, tăng nguy cơ sạt lở. Người dân kiến nghị chính quyền nghiên cứu chuyển đổi sang cây gỗ lớn, cây lâu năm để giữ đất, giữ núi về lâu dài.

Giám sát chặt công tác cải tạo, khắc phục

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết nguy cơ ngập úng và sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn luôn được địa phương đặc biệt quan tâm trong các phương án ứng phó thiên tai. Phường đã đề xuất thành phố và các sở, ngành tính toán chuyển đổi cơ cấu cây trồng quanh khu vực theo hướng bền vững.

Các lực lượng địa phương phối hợp bộ đội, công an triển khai phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là sạt lở vùng trung du, đồi núi. "Đối với Nghĩa trang Hòa Sơn, chúng tôi luôn duy trì lực lượng phối hợp Ban Quản lý nghĩa trang để cảnh báo, sửa chữa, thông tuyến, dọn dẹp và khắc phục các điểm sạt lở" - ông Tuấn nói.

Mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã kiểm tra khu vực sạt lở giữa khu A32 và A33 thuộc Dự án mở rộng giai đoạn 4 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án hiện vẫn chưa bàn giao cho đơn vị quản lý nghĩa trang.

Sau kiểm tra, sở yêu cầu chủ đầu tư: nạo vét và sửa chữa tuyến mương dọc 400 × 400 mm theo đúng thiết kế để bảo đảm thoát nước; bổ sung các đoạn mương còn thiếu để giảm xói mòn; san gạt, lu lèn đoạn đường đất MC6-6 từ T9-T81 bị sạt lở nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn.

Đối với Ban Quản lý nghĩa trang, sở đề nghị kiểm tra toàn bộ các vị trí nguy cơ, khơi thông mương nội bộ để tiêu thoát nước, không làm ảnh hưởng khu mộ chôn. "Ban Nghĩa trang cần lập dự toán, trình Sở Xây dựng và báo cáo UBND TP xin chủ trương cải tạo theo hướng bền vững, văn minh, hạn chế việc kiến nghị kéo dài" - đại diện sở cho biết. Cơ quan này khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ khắc phục nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho Nghĩa trang Hòa Sơn. 

Đầu tư 151 tỉ đồng để mở rộng

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 6 của Dự án mở rộng Nghĩa trang Hòa Sơn với tổng kinh phí hơn 151 tỉ đồng. Dự án được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư.

Dự án gồm hai phần, trong đó phần 1 là giải phóng mặt bằng, dự kiến chi phí đền bù hơn 89 tỉ đồng; phần 2 sẽ đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang, tổng mức hơn 62 tỉ đồng.

Theo quy hoạch nghĩa trang Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nghĩa trang Hòa Sơn sẽ có tổng diện tích 276,35 ha, gồm 213 ha hiện trạng và 63,35 ha mở rộng.

Nơm nớp lo Nghĩa trang Hòa Sơn sạt lở - Ảnh 2.