NSƯT Vũ Luân tặng tấm màn nhung mới cho Nhà hát Kịch TP HCM đón xuân
(NLĐO) – Một món quà tết ý nghĩa mà NSƯT Vũ Luân đồng hành cùng Nhà hát Kịch TP HCM trong nỗ lực sáng đèn tại rạp Công Nhân

Một cảnh trong vở "Ra giêng anh cưới em"
Nhà hát Kịch Thành phố đã tổ chức gặp gỡ báo chí, thông báo về sự "sáng đèn" Tết Bính Ngọ 2026 bằng tinh thần đổi mới và tự chủ. Buổi gặp gỡ đã diễn ra chiều 6-2, nhằm giới thiệu kế hoạch biểu diễn tại rạp Công Nhân (số 30 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TP HCM) trong dịp Tết Nguyên đán – Xuân Bính Ngọ 2026.
Sự kiện không chỉ công bố lịch diễn trong khán phòng sang đẹp với hơn 200 ghế, mà còn đánh dấu thời khắc Nhà hát chính thức trở lại nhịp hoạt động sau một giai đoạn gián đoạn, mở ra chặng vận hành mới với tinh thần chủ động đổi mới, phát huy nội lực và thích ứng với đời sống nghệ thuật đương đại.

Các nghệ sĩ trong ngày gặp gỡ báo chí
Tái khởi động trong mùa Tết: hơn cả một lịch diễn
Theo chia sẻ tại buổi gặp gỡ, việc trở lại biểu diễn dịp Tết Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa kép: phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong mùa đoàn viên và khẳng định nỗ lực tự chủ của một đơn vị nghệ thuật công lập đang chuyển mình.
Bên cạnh việc công diễn hai vở mới mang tên "Ra giêng anh cưới em" và "Mã đáo khai xuân", Nhà hát Kịch TP sẽ hướng đến việc tổ chức dàn dựng các vở kịch thử nghiệm như một thời vở "Phiên tòa" đã chinh phục khán giả trẻ. Nhà hát còn tổ chức dàn dựng và công diễn kịch thiếu nhi, đồng thời tổ chức các lớp giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực trẻ của Nhà hát.

Từ trái sang: NSƯT Việt Hà, ông Nguyễn Hoài Phương (Phó giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM) và NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM)
Giữ lửa nghề trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn rất cụ thể mà Nhà hát đang đối diện.
NSND Trần Ngọc Giàu nhấn mạnh, suốt 7 năm qua, các diễn viên không có không gian biểu diễn cố định, phải rong ruổi phục vụ khán giả ở nhiều địa điểm trong thành phố. "Quãng thời gian đó, anh Hà Quốc Cường và tôi chỉ có thể cố gắng trong khả năng của mình, không làm được những điều lớn lao, nhưng ít nhất là cùng nhau kết nối, duy trì để duyên nghề của các bạn không bị đứt gãy".

NSƯT Vũ Luân và nghệ sĩ Quốc Thịnh
NSND Trần Ngọc Giàu là cố vấn nghệ thuật cho hai vở diễn mới. Ông kêu gọi các nghệ sĩ ngôi sao về tham gia hai vở diễn này để tạo sức hút cho sự sáng đèn của rạp Công Nhân.
Bài toán tự chủ và sự trân trọng dành cho nỗ lực tập thể
Nguồn thu duy nhất đến từ sàn diễn, trong khi doanh thu Tết phải gánh nhiều chi phí: thù lao diễn viên, thuê thiết bị, vận hành kỹ thuật… "Đây thực sự là một bài toán khó" - ông thẳng thắn nhìn nhận. NSND Trần Ngọc Giàu bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành trong công tác quảng bá, để khán giả đến với sân khấu kịch trong dịp Tết này như một dấu mốc cho sự trở lại, tạo động lực để các nghệ sĩ vững tin theo đuổi nghề.
Ông cũng kỳ vọng, từ sự khởi đầu này, Nhà hát sẽ nhận được thêm sự quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất từ phía Nhà nước trong thời gian tới.

Từ trái sang: ông Nguyễn Hoài Phương (Phó giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM), tác giả Nguyễn Anh Kiệt, NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM), NSƯT Vũ Luân, diễn viên Nguyễn Thanh Tuấn
Hướng đến khán giả trẻ từ văn học đến sân khấu
Một điểm nhấn đáng chú ý là chiến lược mở rộng lớp khán giả thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh – sinh viên. Nhà hát sẽ tập trung chuyển thể các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu thành vở diễn, trích đoạn phù hợp với tâm lý, thẩm mỹ của giới trẻ. Nhà hát dự kiến mở rộng không gian biểu diễn bằng những chương trình lưu diễn, biểu diễn chuyên đề tại các trường THPT, cao đẳng, đại học; kết hợp biểu diễn – giao lưu – trao đổi chuyên môn.
Tại buổi gặp gỡ, NSƯT Vũ Luân cho biết anh đã trao tặng màn nhung cho Nhà hát Kịch TP HCM như một hành động đồng hành đầy nghĩa tình với sự "sáng đèn" của đơn vị. NSƯT Vũ Luân chia sẻ, anh rất thích được tham gia diễn kịch, bởi cảm nhận rõ ở đây tinh thần đam mê, nghiêm túc và sự hết lòng với nghề của các diễn viên Nhà hát – những giá trị cốt lõi làm nên sức sống bền bỉ của sân khấu.

Từ trái sang: NS Minh Dự, NSƯT Việt Hà, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tuấn trong vở "Ra giêng anh cưới em"