Pakistan mở chiến dịch đặc biệt, phá hủy kho tên lửa xịn Ấn Độ
(NLĐO) – Pakistan tuyên bố phá huỷ kho tên lửa siêu thanh BrahMos tại bang Punjab – Ấn Độ trong chiến dịch trả đũa mang tên "Bunyanun Marsoos”.
"Pakistan đang đáp trả! Chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch Bunyanun Marsoos để trả đũa những hành động hung hăng từ Ấn Độ. Chiến dịch đã phá huỷ kho dự trữ tên lửa siêu thanh BrahMos ở TP Beas thuộc bang Punjab" - kênh truyền hình Samaa TV dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Pakistan hôm 10-5.
Các nguồn tin an ninh giấu tên cho biết quân đội Pakistan đã phóng ít nhất 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fatah-II vào các mục tiêu ở Ấn Độ.

Pakistan được cho là sử dụng tên lửa Fatah tấn công vào Ấn Độ. Ảnh: Samaa TV
Quân đội Pakistan còn tuyên bố tập kích sân bay quân sự Pathankot và Udhampur, cùng một số địa điểm khác tại Ấn Độ. "Hơn 20 địa điểm quân sự bị tấn công, thiệt hại lan rộng khắp miền Bắc Ấn Độ"- tuyên bố cho hay.
Truyền thông Ấn Độ thừa nhận Pakistan đã nhắm mục tiêu vào 26 địa điểm tại nước này. Trong khi đó, máy bay không người lái (UAV) của Pakistan được cho là đang bay qua thủ đô New Delhi. Một máy bay không người lái khác đã tấn công TP Ferozepur của Ấn Độ.
Chiến dịch Bunyanun Marsoos khiến lục quân Ấn Độ phải hoãn một cuộc họp báo đã được lên kế hoạch.
Tài khoản mạng xã hội X của chính phủ Pakistan đăng bài viết với nội dung "chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất quê hương", tuyên bố quân đội "đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ đất nước, không phận và an ninh quốc gia".
Phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cùng ngày thông báo đóng cửa không phận nước này từ 3 giờ 15 phút (5 giờ 15 phút giờ Hà Nội) đến trưa 10-5, áp dụng đối với tất cả chuyến bay dân sự.
Tên chiến dịch "Bunyanun Marsoos" được trích dẫn từ một đoạn trong Kinh Quran, có nghĩa là "bức tường không thể công phá", được Islamabad mô tả là hành động phòng vệ chủ động, nhấn mạnh quyết tâm "bảo vệ mọi tấc đất của tổ quốc".

Truyền thông Ấn Độ thừa nhận rằng Pakistan đã nhắm mục tiêu vào 26 địa điểm tại nước này. Ảnh: Samaa TV
Dù giới chức New Delhi chưa bình luận về thông tin nhưng News18 dẫn nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết nhiều thành phố của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Hệ thống phòng không Barak-8 được cho là đã bắn hạ một tên lửa Fatah-II của Pakistan trên bầu trời TP Sirsa.
New Delhi cáo buộc Islamabad triển khai hàng trăm UAV tấn công các mục tiêu phía Bắc Ấn Độ khiến loạt tiếng nổ lớn vang lên trong đêm tại Amritsar, Jammu và Srinagar – các điểm nóng tại vùng tranh chấp Kashmir.
Ấn Độ cũng tuyên bố thực hiện 4 cuộc tấn công bằng UAV, nhắm trực tiếp vào hạ tầng quốc phòng Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng đôi bên lên đỉnh điểm.