17 bị cáo hầu tòa
Mua sắm, lắp đặt 312.000 điện kế điện tử dỏm với số tiền hơn 181,4 tỉ đồng; Theo kết luận giám định, thiệt hại giảm còn 8,1 tỉ đồng
Phiên tòa xét xử những sai phạm của Công ty Điện lực (CTĐL) TPHCM về việc đấu thầu mua sắm và lắp đặt 312.000 chiếc điện kế điện tử (ĐKĐT) dỏm dự kiến kéo dài từ ngày 18 đến 29-5, do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh Tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa.
![]() Ông Lê Văn Hoành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM, bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra do liên quan đến vụ điện kế điện tử. Ảnh: C.T.V |
Phớt lờ nhiều cảnh báo
Trong vụ án ĐKĐT này, 12 bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ CTĐL TPHCM bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Linkton Vina bị xét xử về tội “Sản xuất và buôn bán hàng giả”.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2003, Tổng CTĐL VN phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho các công trình sửa chữa lớn, vận hành và sửa chữa thường xuyên lưới điện năm 2004 của CTĐL TPHCM. Trong đó có kế hoạch đấu thầu gói thầu số 44: 40.000 chiếc điện kế kỹ thuật số 1 pha (340.000 đồng/chiếc), tổng cộng 13,6 tỉ đồng. Dựa vào đó, Lê Ngô Hữu Thiện Tâm, nguyên trưởng Phòng Hợp tác quốc tế - Xuất nhập khẩu, đã có tờ trình gửi Giám đốc CTĐL TPHCM Lê Minh Hoàng về kế hoạch đấu thầu quốc tế mua sắm ĐKĐT với nhiều giá, trong đó gói thầu số 2 với 10.000 chiếc ĐKĐT được nâng khống đơn giá lên 580.000 đồng/chiếc - tổng trị giá 5,8 tỉ đồng. Biết rõ số ĐKĐT CTĐL TPHCM đề nghị và Tổng CTĐL VN phê duyệt là 40.000 chiếc với đơn giá 340.000 đồng, song Lê Minh Hoàng vẫn quyết định tổ chức đấu thầu 10.000 chiếc với giá 580.000 đồng/chiếc mà không báo cáo Tổng CTĐL VN.
Trong quá trình từ lập kế hoạch đấu thầu đến công nhận trúng thầu đối với lô hàng ĐKĐT, dù nhà thầu Linkton Singapore (LS) không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, không đủ năng lực theo quy chế đấu thầu, song Lê Minh Hoàng và các bị can vẫn ký quyết định công nhận trúng thầu, ký hợp đồng mua ĐKĐT có xuất xứ từ Singapore nhưng điều kiện giao hàng, thanh toán lại chấp nhận như hàng có sẵn trong nước, không làm thủ tục hải quan khi nhập hàng... (là điều kiện, nguyên nhân để nhà thầu bán ĐKĐT giả sản xuất ở VN cho CTĐL TPHCM). Sau đó, dù nhận được nhiều báo cáo của Trung tâm Thí nghiệm điện và phòng, ban liên quan về việc giao hàng của LS có nhiều sai phạm, các bị can vẫn ký duyệt hồ sơ và đưa vào sử dụng 312.000 chiếc ĐKĐT không đủ điều kiện, gây hậu quả đặc biệt lớn với tổng số tiền hơn 181,4 tỉ đồng.
Cáo trạng cho rằng sau khi ký hợp đồng, W. J. Kaleung, Wongkaho, Trần Thị Liên cùng các bị can khác thuộc Công ty Linkton Vina đã tổ chức nhập khẩu linh kiện lắp ráp 312.000 chiếc ĐKĐT tại VN và gắn nhãn mác LS để bán cho CTĐL TPHCM với tổng giá trị thanh toán hơn 181,4 tỉ đồng. Để phục vụ việc bán hàng giả, Kaleung và Wongkaho làm giả 10 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng Thương mại Singapore, lập thủ tục giao hàng với danh nghĩa Công ty LS khi thực hiện hợp đồng, lập và ký 86 lệnh giao 312.000 chiếc ĐKĐT cho CTĐL TPHCM...
Thiệt hại giảm do sử dụng lại số ĐKĐT
Vụ án ĐKĐT được Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố từ giữa năm 2005 nhưng nhiều lần VKSND Tối cao và TAND TPHCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo cáo trạng năm 2007, VKSND Tối cao xác định các bị can nguyên là cán bộ CTĐL TPHCM đã có hành vi làm trái quy định của Nhà nước về đấu thầu, ký hợp đồng mua và đưa vào sử dụng 312.000 chiếc ĐKĐT giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền mua số ĐKĐT giả hơn 181 tỉ đồng.
Tháng 1-2008, hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND TPHCM để xét xử nhưng sau đó tòa quyết định trả lại hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung vì cần xác định lại mức độ thiệt hại vật chất để xác định khung hành vi phạm tội của các bị can.
Trước đó, tháng 12-2006, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận đề nghị của Bộ Công nghiệp về việc đưa số ĐKĐT của vụ án vào sử dụng sau khi sửa chữa, khắc phục sai sót để tránh gây thiệt hại thêm cho Nhà nước. Ngày 14-5-2008, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định về giá trị thiệt hại do việc CTĐL TPHCM mua, sử dụng, khắc phục sửa chữa 312.000 ĐKĐT để đưa vào sử dụng lại theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo kết luận giám định vào ngày 22-7-2008, số chi phí cần thiết để đưa ĐKĐT vào sử dụng lại hơn 8,1 tỉ đồng.
|
Đề nghị truy tố 2 tội danh
|
