4 tổ công tác đối thoại với người khiếu kiện

Ngày 23-7, UBND tỉnh Tiền Giang thành lập 4 tổ công tác chuyên trách tiến hành đối thoại trực tiếp với người dân để tìm giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp trong thời gian qua.

Tổ công tác số 1 do bà Trần Thị Kim Cúc, Bí thư Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, đến huyện Cai Lậy tiếp xúc với những người khiếu nại trong việc đền bù, giải tỏa đường dây điện 500 KV. Tổ số 2 do ông Đỗ Tấn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, đến huyện Châu Thành tiếp xúc với những hộ dân khiếu nại việc áp giá đền bù trong dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tổ số 3 do ông Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm tổ trưởng, đến hai huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông tiếp xúc 400 hộ dân bị ảnh hưởng đối với dự án ngăn mặn chống triều cường Phú Thạnh - Phú Đông. Tổ số 4 do ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, đến TP Mỹ Tho tiếp xúc với những hộ dân khiếu nại trong dự án đường Hùng Vương nối dài.

Tại huyện Châu Thành, theo thư mời chỉ có 40 trường hợp ở hai xã Tam Hiệp và Thân Cửu Nghĩa, nhưng từ sáng sớm đã có trên 200 người đến tham dự. Phần lớn những người khiếu nại đều có chung bức xúc: Giá đền bù dự án đường cao tốc TPHCM-Trung Lương quá thấp, cùng một miếng đất nhưng chính quyền địa phương áp nhiều mức giá khác nhau, nhiều hộ bị giải tỏa trắng nhưng không được hưởng chính sách tái định cư... Ngoài ra, nhiều hộ dân ở khu vực chợ Bưng không đồng tình khi áp giá đền bù ngang bằng với những hộ ở ngoại ô, vì đất của họ là đất đô thị. Tại 3 điểm tiếp xúc còn lại, người dân cũng tập trung trình bày những bức xúc liên quan đến chính sách đền bù giải tỏa và tái định cư của các dự án.

Theo bà Trần Kim Mai, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, nhiệm vụ của các tổ công tác là lắng nghe ý kiến người dân và cách giải trình của chính quyền địa phương đã hợp lý hay chưa. Sau đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ có cuộc họp xem xét và giải quyết dứt điểm từng trường hợp cụ thể, tránh tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp như vừa qua.