8 "quan tham" ở Nam Định chia nhau hơn 24 năm tù
(NLĐO)- Sau 2 ngày xét xử, chiều 14-5, Toà án Nhân dân tỉnh Nam Định đã tuyên phạt 8 "quan tham ăn đất" ở xã Nam Vân và thành phố Nam Định tổng cộng 24 năm 6 tháng tù.
Đỗ Hữu Tuấn bị phạt 6 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Đình Thanh 48 tháng tù giam, Lại Viết Phong 42 tháng tù giam, Nguyễn Văn Học 36 tháng tù giam, Nguyễn Tiến Dũng 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Đình Chí 24 tháng tù, hưởng án treo vì phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng"; bị cáo Đỗ Hữu Bắc 24 tháng tù vì phạm tội "tham ô tài sản". Hoàng Xuân Lộc 12 tháng tù hưởng án treo vì phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng". Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung, nộp số tiền đã tham ô, gây thất thoát vào ngân sách nhà nước.
Như tin đã đưa, từ tháng 1-2000 đến 12-2006, Đỗ Hữu Tuấn (sinh 1956) làm Chủ tịch UBND và sau là Bí thư Đảng uỷ xã Nam Vân, TP.Nam Định và đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Học (1963), Phó bí thư Đảng ủy xã; Lại Viết Phong (1976), cán bộ địa chính xã; Hoàng Xuân Lộc (1950) Phó chủ tịch HĐND xã (nguyên Bí thư đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch HĐND xã từ 1993 đến tháng 6/2004); Đỗ Hữu Bắc (1970), Phó chủ tịch UBND xã; Nguyễn Đình Thanh (1965), Chủ tịch UBND xã Nam Vân; Nguyễn Đình Chí (1970), nguyên kế toán ngân sách xã; Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Nam Định đã giao, bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định cho 790 hộ với diện tích 93.134,4m2 thu hơn 20,767 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ việc làm sai trái trên, Đỗ Hữu Tuấn và đồng bọn chỉ hạch toán gần 6 tỷ đồng vào sổ sách, còn lại hơn 14,774 tỷ đồng để ngoài ngân sách để chi tiêu, gửi ngân tiết kiệm lấy lãi...
Theo TTXVN, Đỗ Hữu Tuấn và đồng bọn đã giao đất với giá "bèo"cho hàng chục trường hợp là cán bộ trong xã hoặc người thân của họ. Đặt biệt có tới 7 trường hợp được giao đất là vị thành niên, trong đó có trường hợp được giao đất khi mới 4 tuổi...
Trong vụ án này, cấp trên của Tuấn và đồng bọn, chỉ duy nhất Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Nam Định) là phạm tội vì nhận 10 triệu đồng "bồi dưỡng" sau khi ký quyết định trái với quy định để hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 101 trường hợp.