Bà Rịa-Vũng Tàu: Làm “cò cổ phiếu”, suýt ôm nợ trăm triệu

Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lần đầu tiên xét xử một vụ tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu ở địa phương.

Theo hồ sơ, ngày 1-3-2007, bà B. (ngụ TP Vũng Tàu) ký hợp đồng với ông V. để mua 1.200 cổ phiếu của Công ty Hóa chất Đạm Phú Mỹ với giá 130.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng số tiền mua bán giữa hai bên là gần 200 triệu đồng. Theo hợp đồng, bên bán phải làm thủ tục chuyển tên cho bên mua trong vòng năm ngày kể từ ngày phát hành cổ phiếu. Nhưng sau một thời gian dài, bên bán vẫn không làm sổ được nên bà B. khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng.

Trước tòa, ông V. trình bày rằng thực chất trong vụ này ông chỉ làm “cò” để hưởng hoa hồng chứ không hề có cổ phiếu để bán. Cụ thể, khi biết tin ông H. muốn bán 1.200 cổ phiếu Đạm Phú Mỹ với giá 120 ngàn đồng/cổ phiếu, ông đi tìm người mua, gặp bà B. rồi ký hợp đồng mua bán “để làm tin”. Khi ông H. và bà B. gặp nhau, mệnh giá mỗi cổ phiếu đã tăng lên 10 ngàn đồng nên số tiền chênh lệch này (12 triệu đồng) ông V. và một “cò” phía bà B. chia đôi.

Theo tòa, đúng ra tòa phải buộc ông V. trả lại gần 200 triệu đồng cho bà B. Tuy nhiên, thực chất ông này chỉ là “cò”, còn số tiền hơn 182 triệu đồng (đã trừ đi 12 triệu đồng tiền “cò”) của bà B. đã chuyển cho bên bán thật sự là ông H. Vì thế, tòa đã tuyên hủy hợp đồng mua bán cổ phiếu giữa ông V. và bà B., buộc ông H. trả lại cho bà B. hơn 182 triệu đồng, buộc hai “cò” trả lại cho bà B. mỗi người sáu triệu đồng tiền hoa hồng.