Băng trộm nguyên chiếc xe container chứa hàng bị bắt

Chiếc xe container này chứa 243 tivi hiệu Samsung, trị giá 1,5 tỉ đồng. Sau khi lấy hết hàng, bọn chúng còn đem cả chiếc xe container đi bán Một băng trộm cực kỳ táo tợn vừa bị các trinh sát Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM triệt phá vào ngày 19-8.

Theo hồ sơ trinh sát, sau khi được nhận vào làm tài xế lái xe container cho Công ty Minh Phương (chuyên vận chuyển hàng hóa, trụ sở tại quận 2 - TPHCM) bằng hồ sơ và bằng lái xe giả mang tên Lê Văn Cường (SN 1978, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú quận Thủ Đức - TPHCM), ngày 15-8, Huỳnh Quốc Vinh (SN 1980, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được Công ty Minh Phương điều động lái xe container biển số 57L-2157 đến kho hàng của Công ty Điện tử Samsung ở Khu Chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức) để chở lô hàng gồm 243 tivi hiệu Samsung (loại 29 inch), trị giá 1,5 tỉ đồng ra cảng Cát Lái để xuất sang châu Phi. Công ty Minh Phương cũng điều động lơ xe tên là Thảo đi cùng Vinh.

Sau khi nhận hàng, trên đường vận chuyển hàng ra cảng, Vinh viện cớ có người thân gửi một số tiền và đang chờ tại Bến xe Miền Đông nên nhờ lơ xe Thảo đón xe tới đó nhận giúp. Khi Thảo vừa đi khuất, Vinh quay xe chạy ngược về hướng tỉnh Bình Dương. Tại một điểm trên Quốc lộ 13, Vinh gọi đồng bọn tới chuyển 60 tivi trên thùng container đem đi cất giấu và tiêu thụ. Sau đó, Vinh cùng một số đối tượng đồng bọn tiếp tục đưa xe container hướng về huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước). Do lượng hàng quá nhiều không thể tiêu thụ hết được, cả bọn đánh xe quay về Khu Công nghiệp Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chia lẻ lô hàng ra để dễ bề tiêu thụ. Chúng lấy 70 tivi, thuê xe chở số hàng này về phường Tam Phú (quận Thủ Đức ), số còn lại chia nhỏ và chuyển đến nhiều địa điểm khác. Sau khi đã xuống hàng hết số tivi ăn trộm, Vinh lái chiếc xe container đi chào bán cho một cá nhân với giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên, do nguồn gốc xe không rõ nên người này không mua.

Số tivi được chở về giấu tại phường Linh Trung (quận Thủ Đức), Vinh giao cho đồng bọn là Cao Văn Sang (SN 1972, ngụ tại quận Thủ Đức) đem bán. Sang không bán mà giao lại cho một đối tượng khác là Mai Văn Nong (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức) đem hàng đi bán trực tiếp cho 3 cửa hàng điện tử với giá từ 2,5 triệu- 3,5 triệu đồng/chiếc. Trong lúc chào bán tivi cho một cửa hàng tại quận 1, Nong bị các trinh sát của Đội 4 bắt giữ.

Nong khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Từ lời khai của Nong, các trinh sát Đội 4 lần lượt bắt thêm 7 đối tượng khác trong băng trộm này, trong đó có Huỳnh Quốc Vinh (cầm đầu) và Cao Văn Sang.