Bảo mẫu kiện Trung tâm bảo trợ trẻ em ra tòa
(NLĐO) - Ngày 2-7, thông tin từ TAND TP Huế (Thừa Thiên – Huế), cho biết tại phiên hòa giải chiều 1-7 về vụ án dân sự “Đơn phương chấm dứt hợp đồng” của nguyên đơn là Nguyễn Thị Hòa, trú Phường An Tây (TP Huế) và bị đơn là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân (TP Huế) là bất thành do đại diện bị đơn vắng mặt.
Trước đó, ngày 29-4, TAND TP Huế đã thụ lý vụ án với yêu cầu của nguyên đơn là buộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân phải hủy quyết định buộc thôi việc, bồi thường thiệt hại theo khoản 1 và 4 điều 41 Bộ luật Lao động, bồi thường các khoản bảo hiểm theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại về danh dự đối với bà Hòa.
Theo hồ sơ vụ án, bà Hòa được Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân ký hợp đồng lao động một năm, bắt đầu từ ngày 1-4-2010 với công việc là bảo mẫu. Tuy nhiên, đến ngày 30-10-2010, trung tâm này đã ra quyết định cho bà Hòa thôi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, cho biết phải buộc thôi việc bà Hòa vì đã có hành vi bạt tai em Ngô Võ Đức Mạnh đang được nuôi dưỡng tại trung tâm vào tối 27-9-2010 trước mặt nhiều người.
Trung tâm đã gửi thông báo thôi việc đối với bà Hòa tới Phòng LĐ-TB-XH TP Huế với lý do ghi rõ bà Hòa không hoàn thành nhiệm vụ và có hành vi bạo lực với các trẻ em.