Bắt 2 nhóm giang hồ giết người giành địa bàn

(NLĐO)- Ngày 31-8, Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an TP.HCM (PC45) cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng bị truy nã vì có liên quan đến vụ giết người xảy ra vào cuối năm 2009 trên địa bàn quận Thủ Đức.

Năm đối tượng gồm: Vũ Văn Bình (tự Bình nghiện), Nguyễn Văn Tâm (tự Tâm con) bị truy nã về tội “giết người”; Nguyễn Văn Tâm (tự Tâm ga), Nguyễn Hồng Giang (tự Giang cao) và Thiều Sỹ Vinh (tự Vinh heo) bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích”.
 
Liên quan đến vụ án này, tháng 3-2010 cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can khác là Lê Văn Long, Phan Văn Hùng (tự Hùng rừng) và Trần Văn Thế về tội “gây rối trật tự công cộng”.
 
Theo hồ sơ vụ án, đêm 7-11-2009, Long, Tâm ga,  Tâm con, Tình và Thế nhậu tại nhà một người bạn tại chợ Dĩ An 2 (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
 
Đến 23 giờ cùng ngày,  Long nhận điện thoại của một người tên Duyên, hẹn gặp nhau để nói chuyện.
Đến điểm hẹn Long bị  4 tên lao vào đánh tới tấp và rút dao đòi chém, vì chúng cho rằng Long đã đánh em của Duyên. Sau đó Duyên can ngăn và cho  Long  về sẽ nói chuyện sau.
 
img
Đối tượng hiện còn đang trốn lệnh truy nã về tội “giết người” là Hoàng Ngọc Tình (tự Tình đầu bạc)

 
Trở về, Long kể lại sự việc và tập trung khoảng 20 tên đi trả thù. Khi tìm được 2 tên trong nhóm “kẻ thù” (tại đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), Tâm con dùng mã tấu chém tới tấp làm đối phương bỏ chạy.
 
Lúc đó, Đinh Văn Bền điều khiển xe máy chở Lê Văn Phi (2 tên trong nhóm của Duyên, đang bị truy tìm) chạy ngang, Long cùng đồng bọn lập tức khống chế. Bền hoảng sợ quăng xe bỏ chạy. Phi bị cả nhóm trên xe nhào xuống chém hàng chục nhát, bị trọng thương và tử vong ngay sau đó.
Theo kết luận của cơ quan công an 3 tên trực tiếp gây cái chết của Phi là Bình, Tình và Tâm con.
 
Sau khi gây án, các thành viên trong băng nhóm giang hồ giết người nói trên đã bị sa lưới, chỉ còn Tình vẫn đang lẩn trốn.
 
Được biết Long và đồng bọn là những tay giang hồ số má gốc Bắc, chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, các doanh nghiệp đóng trên  địa bàn giáp ranh giữa huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP.HCM).
      
Những bị can này khai báo, nhóm của Duyên đang tranh giành thế lực để bảo kê, nên gây chuyện để thanh trừng nhóm của Long giành địa bàn.