Bắt giữ thủ phạm trộm hàng loạt máy tính xách tay tại các trường đại học
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ trộm máy vi tính xách tay (laptop) trị giá hàng trăm triệu đồng đã xảy ra tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần hai tuần truy xét, ngày 22-12-2008, CA quận 10 đã bắt giữ được thủ phạm.
Những vụ mất trộm kỳ lạ
Ngay từ đầu niên học 2007-2008, khi mà phong trào sử dụng máy vi tính xách tay lan toả và phát triển trong giới trẻ (đặc biệt là sinh viên các trường đại học, trung học chuyên nghiệp), nhiều bạn sinh viên đã chạy theo trào lưu trên khi “tậu” cho mình một “con” laptop. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện ích thì máy vi tính xách tay lại là “miếng mồi ngon” cho các đối tượng bất lương.
Đặc biệt tại trường Đại học Bách khoa và Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh hiện tượng mất máy vi tính xách tay ngày càng xảy ra với mật độ dày hơn đã gây hoang mang cho các sinh viên. Nghiêm trọng hơn hầu như các vụ mất trộm đều xảy ra tại các phòng thi. Mặc dù có nhiều giám thị “canh chừng” nhưng những chiếc laptop vẫn biến mất một cách lạ kỳ. Một chi tiết gây chú ý là cứ sau mỗi vụ mất trộm, tại hiện trường đều để lại một chiếc giỏ đựng máy giống như chiếc giỏ bị mất trộm nhưng bên trong chỉ toàn... tập vở và giấy vụn. Chính điều này đã giúp các điều tra viên đặt giả thuyết về một “chuyên gia” đánh tráo tài sản mà đối tượng chính là sinh viên thực hiện. Xâu chuỗi lại sự việc một cách lô gíc, nhất là thời gian thường xảy ra là vào những buổi thi, do yêu cầu của nội qui phòng thi nên tất cả các sinh viên trước khi bước vào phòng thi đều phải để máy tính lẫn vào nhau thành một đống, có thể đây chính là cơ hội để thủ phạm ra tay.
Khoảng 10 giờ 30 ngày 22-12, tại trường ĐH Bách khoa lại thêm một vụ mất trộm máy tính xách tay hiệu Dell. Khổ chủ là một nam sinh viên năm 3, trong một phút mất cảnh giác đã phải than trời khi chiếc laptop thân yêu “không cánh mà bay”. Nhận được tin báo, CA quận 10 đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện đối tượng nghi vấn là một nam sinh đang học năm thứ 4. Đối tượng này thời gian qua có nhiều biểu hiện bất thường, bởi mặc dù gia đình ở quê không khá giả gì nhưng có biểu hiện tiêu xài hoang phí, đặc biệt cậu ta thường xuyên có mặt tại các “sòng bài dã chiến” ở một số quán cà phê trên địa bàn Bắc Hải (P15Q10) để sát phạt. Những đêm cuối tuần, khi diễn ra những trận thi đấu bóng đá giải ngoại hạng Anh, y cũng thường xuyên xuất hiện tham gia bắt độ.
Hành trình phạm pháp
Khoảng 15 giờ ngày 22-12, ngay khi phát hiện đối tượng đang ngồi sát phạt tại quán cà phê Thảo Ly, các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Trần Thế Anh (SN 1985, ngụ Đức Phổ, Quảng Ngãi) khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ lấy trộm máy vi tính xách tay của các bạn trong thời gian vừa qua (cụ thể tại trường Đại học Bách khoa khoảng 10 vụ và trường Đại học Khoa học tự nhiên khoảng 2-4 vụ). Chiếc máy laptop hiệu Dell do Thế Anh lấy cắp cách đấy vài giờ đã được bán cho một cửa hàng với giá 9,5 triệu đồng. Thủ đoạn trộm máy của Anh cũng rất đơn giản, gần đến thời điểm thi, y đến các khoa xem lịch thi rồi về mua một vỏ xách đựng laptop sau đó bỏ vào đấy vài quyển tập cho căng phồng lên giống như có máy vi tính trong đấy. Đến ngày thi, Anh giả vờ “xách nhầm” cặp đựng máy laptop của bạn. Thường thì số tiền cầm hoặc bán máy trộm được từ 8 - 10 triệu đồng, Anh đem nướng vào những trò sát phạt đỏ đen. Thời gian gần đây Anh càng mạnh dạn “xách nhầm” vì thấy dễ ăn đồng thời nợ nần ngập đầu từ việc đánh bạc và cá độ.
Từ một sinh viên năm thứ 4 ở giảng đường đại học chỉ vì đam mê cờ bạc, Anh đã tự biến mình thành tên tội phạm. Qua đây chúng ta cũng cần xem lại công tác quản lý sinh viên và giữ gìn trật tự trong khuôn viên nhà trường.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề đạo đức học đường và ý thức pháp luật trong sinh viên, anh Trần Anh Cường, Bí thư Đoàn trường ĐH Bách khoa cho biết: “Hàng năm trước khi vào nhập học, nhà trương đã tổ chức phổ biến quy chế với sinh viên đồng thời cũng thường xuyên tổ chức nhắc nhở tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của nhà trường. Tuy nhiên, qua sự việc trên, trường cũng đang có kế hoạch lập một đội “cờ đỏ” nhằm kiểm tra, nhắc nhở các bạn sinh viên trong học tập và ý thức pháp luật.