Bắt tạm giam phó VP Tỉnh ủy Đắk Lắk Vũ Thị Lệ Quỳnh

Khi còn làm phó giám đốc Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên, bà Quỳnh cùng một số cá nhân khác đã bán 154.000 m3 gỗ tròn, thu lợi 16 tỉ đồng

Ngày 10-3, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng (C37, Bộ Công an) đã bắt tạm giam bà Vũ Thị Lệ Quỳnh, phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Quỳnh bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Khi còn giữ chức vụ phó giám đốc Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên, bà Quỳnh cùng một số cá nhân khác đã bán thẳng cho tư nhân 154.000 m3 gỗ tròn khai thác từ rừng tự nhiên thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên để cung cấp cho chương trình đóng tàu đánh cá xa bờ và khắc phục hậu quả lũ lụt, thu lợi 16 tỉ đồng. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh này còn có ông Phạm Trọng Thi, giám đốc Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên. Ba bị can khác cũng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nhưng được tại ngoại, gồm: ông Võ Hồng Huỳnh (ủy viên HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp VN - Vinafor, nguyên giám đốc công ty nói trên); Đào Thị Mai (trưởng ban kiểm soát kiêm phó trưởng phòng kế hoạch); Hồ Thị Thanh Hà (ủy viên HĐQT kiêm kế toán trưởng công ty).

Chính phủ giao Bộ NN-PTNT mua, vận chuyển gỗ tròn cung ứng cho chương trình đóng tàu đánh cá xa bờ (1998-2000) và khắc phục hậu quả lũ lụt nhằm giúp nhân dân vùng bão lụt ổn định cuộc sống (năm 2001 đến nay). Từ năm 1998 – 2007, nhiệm vụ này trực tiếp do Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên (thuộc Vinafor) thực hiện. Trong 10 năm, công ty đã thu mua từ rừng tự nhiên trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông hơn 200.000 m3 gỗ tròn. Theo chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt có nhu cầu mua gỗ sẽ cử doanh nghiệp đóng trên địa bàn liên hệ với thành viên của Vinafor (trong đó có Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên) để được mua với giá ưu đãi. Tuy nhiên, các cá nhân nói trên không xuất tiền mua gỗ mà bán ngay chỉ tiêu trên giấy khoảng 154.000 m3 cho tư nhân để thu tiền chênh lệch. Để hợp thức hóa và che giấu hành vi phạm tội của mình, các cá nhân này đã tự lập ra các hợp đồng kinh tế và các chứng từ chi, thu khống.