Bị "đì", mẹ gọi con chém đồng nghiệp

(NLĐO)- Cho rằng mình bị tổ trưởng “đì”, Đại gọi điện cho con trai mang rựa đến chặn trước cổng công ty, chém gục người đồng nghiệp.

Ngày 26-6, Tòa án tỉnh Đồng Nai tại phiên xét xử phúc thẩm tuyên án 2 năm 2 tháng tù đối với Nguyễn Thị Việt Đại (41 tuổi, ngụ Long Khánh, Đồng Nai), 1 năm 7 tháng tù đối với Đinh Công Tiễn (con bị cáo Đại) cùng về tội “cố ý gây thương tích”. Cũng với tội danh trên, hai bị cáo khác cùng lãnh 1 năm 2 tháng tù nhưng được tòa cho hưởng án treo.
 
Đại là công nhân một công ty may giày da ở thị xã Long Khánh. Trong quá trình làm việc, cho rằng mình bị anh Nguyễn Thanh Phương (28 tuổi), là tổ trưởng “đì”, bắt làm những việc không đúng chuyên môn, Đại tức tối bèn gọi điện cho con trai đánh dằn mặt.

Chiều 7-5-2011, con trai của Đại là Đinh Công Tiễn đang đi đám cưới thì nghe mẹ gọi điện báo. Tiễn bèn rủ thêm hai người bạn mang theo rựa, bịt khẩu trang đến chặn trước cổng công ty.

Khi thấy anh Phương xuất hiện, Tiễn liền lao tới dùng rựa chém tới tấp, hai người còn lại cũng dùng tay chân đấm đá khiến nạn nhân bị thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.