Cán bộ chia nhau 122 ha đất công
Trong danh sách 67 người được cấp đất, có cả bí thư Thị ủy thị xã Bạc Liêu, phó chủ tịch HĐND thị xã, viện trưởng VKSND tỉnh
Dư luận và nhân dân tỉnh Bạc Liêu hiện đang bất bình và phản ứng gay gắt việc 122 ha đất nuôi trồng thủy sản nằm trong khu vực trọng điểm kinh tế của thị xã Bạc Liêu đang bị hàng chục cán bộ lãnh đạo của thị xã và tỉnh chia nhau. Nhiều người trong số đó đã ung dung đem đất công cho thuê hoặc bán lại cho người khác để kiếm lời.Được chia đất vì... khó khăn về kinh tế!?
Bắt đầu từ năm 1994, UBND thị xã Bạc Liêu tiến hành các thủ tục tạm giao khu đất 122 ha nằm ở khu vực phường Nhà Mát cho các cán bộ, công chức được xem là “khó khăn về kinh tế” để nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng thêm thu nhập. Thế nhưng, nhiều năm qua, dư luận ở Bạc Liêu tỏ ra hết sức bất bình vì nhận thấy chẳng có một cán bộ, công chức nghèo nào lọt vào danh sách 67 người được giao đất tại khu vực này (mỗi người được cấp từ 1,5- 2 ha), mà toàn là các đại gia và cán bộ, quan chức từ cấp thị xã đến cấp tỉnh. Cụ thể như ông Võ Văn Dũng, hiện là Bí thư Thị ủy thị xã Bạc Liêu; ông Huỳnh Ẩn Nhứt, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; bà Phạm Việt Ánh, Chủ tịch LĐLĐ thị xã; ông Trần Minh Tạo, Viện trưởng VKSND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Tô Minh Thắng, Giám đốc Sở LĐ - TB - XH tỉnh; ông Từ Văn Tự, Phó Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Truyền, kế toán của UBND tỉnh, ông Nguyễn Minh Bỉ, Giám đốc Trung tâm Đo đạc- Sở Địa chính...
Ngoài ra, có lẽ lường trước sự... tai tiếng trong chuyện cấp đất theo kiểu này, nên nhiều quan chức cấp thị xã và cấp tỉnh đã dùng tên vợ, con hoặc người thân của mình đưa vào danh sách “khó khăn về kinh tế” để được chia đất. Cụ thể, ông Bùi Chí Hiếu (nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh) có vợ là bà Trần Thị Chuyền và 2 con là Bùi Đông Thuận và Bùi Xuân Khởi được cấp tất cả 6 ha. Tương tự, ông Nguyễn Văn Út (nguyên bí thư tỉnh ủy) cũng có vợ và 2 con được cấp 6 ha đất tại khu vực này. Ông Nguyễn Văn Duẫn (lúc đó là cán bộ địa chính thị xã) cũng có vợ là bà Nguyễn Kim Thuận được cấp 2 ha đất.
![]() |
| Giấy chuyển nhượng đất công của bà Ánh |
Bán đất được chia để hưởng lợi
Có mặt tại khu vực 122 ha đất nuôi trồng thủy sản mà UBND thị xã Bạc Liêu đã đem cấp cho 67 người, chúng tôi được biết vì không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, nên hầu hết những người được chia đất đã đem cho thuê hoặc bán lại cho người khác (trừ trường hợp của ông Võ Văn Dũng đã trả lại đất vào cuối năm 2005 sau khi bị dư luận lên tiếng). Chẳng hạn, diện tích 4 ha đất của 2 người được cấp là ông Lý Đình Chiến (Trưởng Phòng Khai thác quỹ đất- Sở Địa chính) và bà Trần Thị Triệu (vợ của ông Trần Thanh Ngân, nguyên giám đốc Sở Địa chính tỉnh), giờ đã được sang nhượng cho ông Trịnh Xuân Tuyên. Để có được phần đất này, ông Tuyên và anh ruột của mình là ông Cường phải bỏ ra số tiền khoảng 200 triệu đồng mua lại.
Tương tự, trường hợp của anh Nguyễn Văn Cường, người đang sử dụng phần đất 2 ha của bà Phạm Việt Ánh (vợ ông Phan Tấn Tài, tỉnh ủy viên, phó ban tuyên giáo tỉnh ủy) cũng phải mua lại qua một người thứ ba với giá 150 triệu đồng. Ngoài ra, hiện tại còn có hàng chục hecta đất trong khu vực này đang được các đại gia ở Cà Mau đến thuê lại của những cán bộ, quan chức nằm trong danh sách được cấp đất nhưng không có nhu cầu sử dụng. Tất cả những giấy tờ thuê và chuyển nhượng này đều có xác nhận của lãnh đạo UBND phường Nhà Mát.
Ông Lâm Văn Tính, Chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu, thừa nhận việc lãnh đạo của UBND thị xã Bạc Liêu trước đây ra quyết định giao 122 ha đất công cho cá nhân sử dụng là sai với chủ trương của thị xã và của tỉnh. Bởi lẽ, phần đất công này chỉ có thể tạm giao chứ không được quyền giao hẳn như trong quyết định. Ông Tính cho biết sẽ điều tra và xác minh lại xem vì sao lại có chuyện sai trái này.
