Can không được thì đánh !
(NLĐO)- Khoảng 23 giờ, sau khi nhậu xong và đang trên đường về nhà, Mai Văn Liệu (SN 1989, ngụ quận 12, TPHCM) và nhóm bạn thấy anh Chu Đình Hùng đánh em ruột là Chu Thị Sáu. Trong người đang có hơi men, thấy việc bất bình nên cả nhóm quyết không tha, rủ nhau “ vô can, nếu đánh lại thì đánh luôn”.
Nói là làm, cả bọn nhào vô kiếm chuyện gây hấn rồi dùng nắm đấm, gạch và dao gây thương tích nghiêm trọng cho anh Hùng và cả…chị Sáu.
Sau khi bị đánh vào ngày 1-6-2008, anh Hùng bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 36 %, chị Sáu bị thương tật 31%.
Ngày 25-11, Tòa phúc thẩm TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Mai Văn Liệu (SN 1989, ngụ quận 12, TPHCM) về tội cố ý gây thương tích.
5 bị cáo khác bị phạt từ 3 năm đến 5 năm 6 tháng tù cũng với tội danh trên.