Chủ quán nhậu chém khách vì đĩa mồi

(NLĐO)- Bị khách phàn nàn quán tính khống một đĩa mồi, chủ quán liền vác dao chém khách đến chết.

img
Bị cáo Trịnh Duy Nga tại tòa ngày 22-3

Khoảng 17 giờ ngày 25-8-2008, anh Trần Thanh Phong (SN 1979, ngụ Bình Dương) cùng một số bạn bè đến quán nhậu “Ba Miền” (ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương) uống rượu.

Sau khi ngà ngà say, anh Phong gọi chủ quán là Trịnh Duy Nga (34 tuổi, ngụ Thanh Hóa) tính tiền. Cho rằng Nga “ăn gian” một đĩa mồi nên anh Phong lớn tiếng phản ứng. Thấy vậy, Nga ra giải thích và Phong tính tiền ra về, không cự cãi nữa.

Nhóm bạn Phong đi trước lấy xe, Phong đi sau và đá đổ bàn ghế của quán nhậu. Cho rằng Phong “nhỏ mà láo” nên Nga chạy vào bếp xách dao cùng với Đỗ Như Văn (cháu ruột) và Nguyễn Bình Luận (17 tuổi, con của chủ đất cho Nga thuê mở quán) đuổi theo chém nhiều nhát vào người Phong.

Truy sát “khách hàng” đến mức Phong phải chạy vào một tiệm tạp hóa ven đường lánh nạn thì Nga, Văn và Luận mới bỏ về. Phong được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ngày 24-11-2009, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Duy Nga 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Bình Luận 7 năm tù cùng về tội “Giết người”. Các bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử, bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo Trịnh Duy Nga và Nguyễn Bình Luận.