Công an quận Hải Châu gây “sốc” dư luận
Không khởi tố vụ án hình sự, chỉ xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Đỗ Hoài Phương Minh- Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Dương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đỗ Hoài Phương Minh
Ngày 16-8, thượng tá Võ Tương, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, đã ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc do Đỗ Hoài Phương Minh gây ra vào ngày 11-8 tại sân bay Đà Nẵng.
Cùng ngày, Công an quận Hải Châu cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của Đỗ Hoài Phương Minh “về việc mua, vận chuyển vũ khí thô sơ... và hành vi gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ” với mức phạt 5 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 2 cây kiếm là “tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính”.
Xử phạt theo hướng một chiều
Công an quận Hải Châu ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đỗ Hoài Phương Minh chỉ dựa trên căn cứ pháp lệnh vi phạm hành chính ngày 2-7 năm 2002; căn cứ nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an ninh xã hội và căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính do Công an phường Hòa Thuận Tây lập hồi 17 giờ 15 ngày 11-8.
Trong khi đó, biên bản hiện trường về việc “không chấp hành hướng dẫn của lực lượng an ninh hàng không, chống người thi hành công vụ” do Trung tâm An ninh Cụm cảng Hàng không miền Trung lập lúc 14 giờ 30 ngày 11-8 và lời khai của nhân chứng hoàn toàn không được Công an quận Hải Châu nhắc đến! Không biết có phải “vì là công an cả, nên thông cảm” mà công an phường Hòa Thuận Tây đã thiên vị, lập biên bản theo chiều hướng có lợi cho đương sự (?).
Ngay trong biên bản xử phạt hành chính, Công an quận Hải Châu cũng chỉ nêu: “Việc Minh có lời nói, thái độ không đúng với tư cách người CAND cũng như hành vì vi phạm hành chính nói trên, Công an quận Hải Châu thông báo để Công an tỉnh Bình Dương xứ lý Minh theo thẩm quyền”.
Kết luận chưa làm rõ bản chất vụ việc
Theo kết luận giải quyết vụ việc xảy ra tại sân bay Đà Nẵng ngày 11-8 của Công an quận Hải Châu, khoảng 13 giờ 30 ngày 11-8, Lương Việt Trúc (trú tại TPHCM) chở Minh vào sân bay Đà Nẵng để đón vợ con của Trúc và đỗ ô tô đúng quy định. Trúc vào ga đón vợ con, còn Minh ngồi trên xe chờ.
Một lát sau, Minh lái xe vào đỗ trước khu vực cấm đỗ xe theo quy định của nhà ga thì anh Nguyễn Việt Phương (nhân viên an ninh trật tự sân bay) đến nhắc nhở. Minh nói “chờ một tí”. Một lát sau, anh Thái Quang Vinh (an ninh trật tự sân bay) tiếp tục đến nhắc nhở nhưng Minh nói: “mấy anh có quyền thì phạt đi...” , rồi hai bên lời qua tiếng lại. Minh đưa xe ra đỗ đúng nơi quy định.
Sau đó, Trúc và Minh có lời thách thức nhân viên an ninh: “Bọn mày mà cởi đồ ra tao đánh chết luôn” . Nghe vậy, anh Vinh và anh Nghị (cùng trực với Vinh) đi theo. Khi đến chỗ đậu xe, vợ chồng Trúc lên xe ngồi còn Minh sắp xếp hành lý vào cốp xe. Trong lúc sắp xếp hành lý, Minh lấy ra một cây kiếm (dài chừng 1 m), vừa rút lưỡi kiếm ra thì bị anh Vinh, Phương và Nghị khống chế tước kiếm.
Theo kết luận của Công an quận Hải Châu, hành vi của Minh không cấu thành tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ” được quy định tại điều 233 Bộ Luật Hình sự và tội “chống người thi hành công vụ”, quy định tại điều 257 Bộ Luật Hình sự. Do vậy, Công an quận Hải Châu không khởi tố vụ án đối với vụ việc do Minh gây ra vào ngày 11-8 tại sân bay Đà Nẵng.
Tuy nhiên, trong bản kết luận này, Công an quận Hải Châu đã chính thức xác định công cụ do Minh sử dụng là kiếm. Đồng thời hành vi của Minh là chủ động “rút kiếm” chứ hoàn toàn không phải vỏ kiếm vô tình rơi ra. Chỉ có điều Công an quận Hải Châu không làm rõ động cơ, mục đích của việc Minh “rút kiếm” trong khi đang có lời qua tiếng lại với nhân viên an ninh sân bay, có phải là “đe dọa dùng vũ lực” hay không?
![]() |
| Quyết định xử phạt hành chính của Công an quận Hải Châu |
Mặt khác, tuy xác định Đỗ Hoài Phương Minh đã mua hai cây kiếm tại cửa khẩu Móng Cái với giá 1,5 triệu đồng và cất trong cốp xe nhưng Công an quận Hải Châu lại kết luận hành vi của Đỗ Hoài Phương Minh không cấu thành tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ”.
Trả lời báo chí về kết luận này, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh Cụm cảng Hàng không miền Trung Phạm Phú Mỹ tỏ ra không quá bất ngờ: “Chúng tôi đã làm hết chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Còn kết luận như thế nào là thuộc thẩm quyền của công an và họ phải chịu trách nhiệm trước công luận về kết luận đó!”.
|
Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ công tác Đỗ Hoài Phương Minh Chiều 16-8, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thượng tá Mai Công Danh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 3 tháng đối với Đỗ Hoài Phương Minh để làm rõ việc sai phạm tại sân bay Đà Nẵng ngày 11-8. Theo TTXVN, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Vừa qua báo chí và nhân dân phản ánh Đỗ Hoài Phương Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh có hành vi vi phạm tại sân bay Đà Nẵng. Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời báo cáo về lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cử đoàn cán bộ gồm thanh tra và Phòng CSGT phối hợp Công an Đà Nẵng để xác minh làm rõ. Ông cho biết, dù chưa nhận quyết định xử lý của Công an Đà Nẵng nhưng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đỗ Hoài Phương Minh để kiểm điểm làm rõ và xử lý nghiêm khắc. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Sơn nhận sai sót trong việc quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong giai đoạn thực hiện các cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân. |
|
Đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm Hành vi rút kiếm tấn công người đang thi hành công vụ của Đỗ Hoài Phương Minh là hành vi có dấu hiệu về mặt khách quan của tội phạm như: Đe dọa dùng vũ lực đối với người thi hành công vụ, dùng thủ đoạn cản trở đối với người thi hành công vụ... Vì vậy, các hành vi của cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm để cơ quan công an khởi tố về các tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, điều 257 Bộ Luật Hình sự. Chính vì vậy tôi cho rằng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng chỉ xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng đối với Đỗ Hoài Phương Minh về hành vi gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ là chưa thỏa đáng. T.Tiến ghi
Rút kiếm khi đang tranh cãi là đã đủ khởi tố Theo tôi, hành vi chửi bới của Đỗ Hoài Phương Minh đã là nhục mạ người khác. Trong khi đó, Minh còn có hành vi rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm lúc anh ta đang tranh cãi với an ninh sân bay khi những người này yêu cầu anh ta đỗ xe đúng quy định. Đây rõ ràng đã đủ cơ sở cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” theo điều 257 Bộ luật hình sự. M.Đứcghi |

Luật sư Nguyễn Định Tường, Văn phòng Luật sư PH & D, đoàn Luật sư TPHCM:
Luật sư Nguyễn Văn Trận (Đoàn Luật sư TPHCM):