CSGT đường thủy nhận hối lộ lãnh án tù
(NLĐO)- Ngày 4-12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Võ Văn Lý (SN 1965, Nguyên Phó đội trưởng Đội đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xin giảm nhẹ hình phạt.
Chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Chí Thanh (SN 1980, nguyên chiến sĩ Đội đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm đường thủy) và bị cáo Bùi Ngọc Sen (SN 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thành Công, trụ sở TP Vũng Tàu).
Tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lý 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Chí Thanh 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ” (giảm 2 năm so với án sơ thẩm), bị cáo Bùi Ngọc Sen 6 năm tù về tội “Đưa hối lộ” (giảm 2 năm so với án sơ thẩm).

Bị cáo Bùi Ngọc Sen bị dẫn giải
Bùi Ngọc Sen làm PGĐ Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thành Công đồng thời cũng làm việc cho Công ty cổ phần thương mại Thuận Tiến (trụ sở Huyện Châu Thành, Tiền Giang) do anh trai Sen làm giám đốc.
Bùi Ngọc Sen, Võ Văn Lý và Nguyễn Chí Thanh quen biết nhau từ năm 2006, đến năm 2007 thì chơi thân và hay gặp gỡ ăn uống.
Ngày 29-2-2008, lợi dụng trở ngại khách quan và sơ hở trong việc bơm dầu từ tàu Thành Công 1 lên kho của Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ (viết tắt là PDC, nay đổi tên là PVOIL) Sen đã chiếm đoạt một phần dầu hàng hóa chưa bơm hết đang còn tồn ở tàu Thành Công 1.
Khi tàu Thành Công 1 bị Võ Văn Lý và Nguyễn Chí Thanh kiểm tra thì Sen năn nỉ xin Lý và Thanh bỏ qua. Ngày 2-3-2008, Sen đã trực tiếp giao cho Lý số tiền 1 tỷ đồng và thỏa thuận cho Lý và Thanh mượn 800 triệu (mỗi người vay 400 triệu để giải quyết khó khăn về nhà ở) và “bồi dưỡng” 200 triệu.
Đến ngày 15-8-2008 cả Sen, Lý, Thanh bị bắt về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.