Đánh chết người nhưng không bị khởi tố !
Võ Văn Giàu đấm vào đầu anh Ngô Văn Tho, khiến anh Tho gục chết tại hiện trường có sự chứng kiến của nhiều người. Nhưng việc khám nghiệm tử thi kết luận anh Tho chết do bệnh lý xơ cứng mạch máu não, vỡ gây xuất huyết não
Vụ việc này đang gây bức xúc cho nhiều nông dân chất phác ở một vùng quê hẻo lánh. Cho rằng hồ sơ vụ án bị làm sai lệch, gia đình nạn nhân đã gởi đơn lên Bộ Công an yêu cầu điều tra làm rõ...Đánh vào vai gây tử vong (!?)
Theo báo cáo số 889 ngày 3-9 của Cơ quan Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 10-6, anh Ngô Văn Tho, SN 1966, ngụ tại ấp Phú Lợi A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, đi đám tang một người trong xóm và uống nhiều rượu. Sau đó, Tho đến nhà anh Thái Văn Phương, ngồi trên thềm chửi lảm nhảm.
Lúc này, Võ Văn Giàu, SN 1976, ngụ tại ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, đang ngồi trên băng ghế đá nhà anh Lê Văn Điền, cạnh nhà anh Phương, nghe anh Tho nói “tao chém mầy, tụi bây” nên lên tiếng phản ứng. Tho và Giàu cãi nhau một hồi, Giàu từ băng đá đi tới dùng tay đánh trúng vào vai anh Tho từ phía sau làm anh Tho ngã úp mặt xuống sân đất.
Sau khi đánh té anh Tho, Giàu quay lại băng đá ngồi, lúc này một số người có mặt tại hiện trường đến đỡ anh Tho nằm ngửa, làm hô hấp nhân tạo và cử người báo cho gia đình anh Tho. Đến 16 giờ, anh Tho tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tuy nhiên, anh Thái Văn Phương và vợ là chị Huỳnh Thị Bạch, ngụ tại ấp Phú Lợi A, người chứng kiến trực tiếp sự việc, khẳng định Giàu đánh một cú thật mạnh vào phía sau đầu anh Tho (gần mang tai) làm nạn nhân chết ngay tại chỗ, chớ không phải đánh trúng vào vai và chết trên đường đi cấp cứu như báo cáo của cơ quan điều tra.
Anh Phương còn khẳng định thấy rõ vết sưng bầm thật to phía sau ót. Anh Phước, em anh Tho, cho biết lúc bế xác anh mình về mai táng thấy rõ vết sưng bầm ở sau ót như anh Phương đã nói. Hơn nữa, vết bầm khá to, xệ xuống cổ nạn nhân chừng 3 - 4 phân.
Ngày 17-6, Công an xã Phú Kiết đã xác nhận bằng văn bản: Khi sự việc xảy ra, Công an xã Phú Kiết bắt Võ Văn Giàu làm việc, Giàu khai có dùng tay đánh vào đầu Tho một cái làm Tho té xuống chết.
Bác sĩ Mai Văn Hoa, ngụ tại ấp Phú Lợi A, cũng thừa nhận khi đến hiện trường thì thấy anh Tho đã chết và cho gia đình biết là không còn cứu chữa được nữa.
Kết luận thần tốc
Sau khi gây án, Võ Văn Giàu bị cơ quan công an bắt giữ, nhưng chỉ hai ngày sau thì được thả ra trước sự ngỡ ngàng của người dân. Vì theo kết quả giám định pháp y ngày 10-6 của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, anh Tho chết do bệnh lý xơ cứng mạch máu não, vỡ gây xuất huyết não dưới màng cứng. Phù não nặng.
Sau đó, kết quả giám định pháp y ngày 18-6 của Viện Pháp y quốc gia bộ phận phía Nam thuộc Bộ Y tế cũng kết luận như cơ quan pháp y tỉnh Tiền Giang.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tạm bợ chừng 30 m2, chị Nguyễn Thị Thanh Hà, vợ anh Tho, cho biết chị nghi ngờ kết quả giám định “thần tốc” của cơ quan pháp y tỉnh Tiền Giang. Vì sau khi khám tử thi, cơ quan pháp y cần thời gian tổ chức họp hội đồng giám định mới đưa ra giám định chính thức. Đằng này, từ 16 giờ ngày 10-6, cơ quan điều tra mới được tin anh Tho chết thì Hội đồng Giám định pháp y tỉnh làm gì đủ thời gian để họp và đưa ra kết quả ngay trong buổi chiều hôm đó?
Mặc dù sau đó, cơ quan giám định pháp y quốc gia đưa ra kết quả không khác, nhưng chị Hà cũng không tin vì có dấu hiệu thiếu khách quan xuất phát từ nội dung trưng cầu giám định của cơ quan điều tra. Chị Hà còn cho biết lúc giải phẫu tử thi anh Tho người nhà đều không được chứng kiến.
Chị Hà còn cho biết cán bộ điều tra ép nhân chứng Thái Văn Phương phải khai nhìn thấy Võ Văn Giàu đánh vào vai chớ không phải đánh vào đầu anh Tho.
Tuy bị o ép, nhưng anh Phương vẫn khai như những gì mình đã nhìn thấy. Cũng vì việc này mà anh Phương bị ông Võ Văn Tư, đội trưởng đội giám định Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, mắng và đuổi về nhà, trong lúc Công an xã Phú Kiết cho người mời anh Phương đến ký biên bản lời khai ban đầu.
Theo người dân ở xã Phú Kiết, ông Võ Văn Tư có quan hệ họ hàng với Võ Văn Giàu, kẻ đánh chết anh Ngô Văn Tho.
Không thể làm khác hơn
Thượng tá Đặng Quang Minh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang, cho biết với kết quả giám định như trên, cơ quan điều tra không thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Giàu. Ngay cả việc đưa anh ta đi cải tạo lao động cũng không được, vì muốn làm điều này anh ta phải có dấu hiệu phạm tội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Các cơ quan pháp luật tỉnh Tiền Giang thống nhất chuyển hồ sơ về Công an huyện Chợ Gạo để xử lý hành chính đối với Võ Văn Giàu về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cũng theo thượng tá Đặng Quang Minh, nếu sau này các cơ quan pháp luật xét thấy cần thiết quật mồ giám định lại (theo yêu cầu của gia đình nạn nhân) thì cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào kết luận của tổ chức pháp y để xử lý. Nếu có kết luận trái ngược với kết luận ban đầu, cơ quan điều tra sẽ xem xét các yếu tố có liên quan khác theo đơn khiếu nại, tố cáo của gia đình, chẳng hạn làm rõ việc “o ép” nhân chứng khai không đúng sự thật.