Đánh vợ vì tội không cho “lập phòng nhì”

(NLĐO)- Ngày 20-4, ông Nguyễn Văn Nhàn, Trưởng Công an xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa gửi giấy triệu tập ông Trần Văn Q. để làm rõ hành vi đánh vợ.

Ông Nhàn khẳng định việc ông Q. (SN 1967, trú thôn Lại Thế, xã Phú Thượng) đánh đập vợ là có thật. Bà L. (SN 1966, vợ ông Q.) đã làm đơn tố cáo gửi chính quyền ngày 14-4.

img
Bà L. đã làm đơn tố cáo chồng đánh đập vì "tội" cản trở ông cưới vợ bé

Theo đơn tố cáo của bà L., từ năm 2008 ông Q. hắt hủi vợ con và quan hệ với một số phụ nữ khác. Từ tháng 9-2009 đến nay, ông Q. và mẹ chồng luôn gây áp lực buộc bà L. phải đi cưới vợ bé cho chồng.

Bà L. kiên quyết phản đối thì bị ông Q. nhiều lần đánh đập, phải nhờ công an và hội phụ nữ xã can thiệp. Vào ngày 14-4, ông Q. ném đồ đạc của vợ con ra đường, khoá trái cửa không cho vào nhà.

Theo hội Phụ nữ xã Phú Thượng, ban đầu ông Q. buộc bà L. ly dị để ông cưới cô Võ Thị T. (SN 1980, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Bà L. không đồng ý, ông Q. liền yêu cầu vợ cưới cô T. về làm vợ bé cho ông nhưng cũng bị bà L. khước từ.

Được biết ông Q. và bà L. kết hôn năm 1989, ông Q. làm nghề thầy cúng, hiện họ đã có với nhau 5 mặt con.