Đặt bom tống tiền, lãnh 12 năm tù
(NLĐ)- Ngày 31-7, TAND TPHCM đã đưa vụ án cưỡng đoạt tài sản và chế tạo trái phép vật liệu nổ ra xét xử đối với Võ Anh Tuấn (SN 1978, Đà Lạt), đồng thời tuyên phạt Tuấn 12 năm tù cho cả hai tội danh trên.
Tháng 1-2009, Tuấn từ Đà Lạt đến TPHCM (thuê trọ ở quận 5) mua bán hàng điện tử qua mạng internet. Do thiếu nợ, Tuấn nảy sinh ý định tống tiền một số khách sạn và ngân hàng lớn trên địa bàn quận 1 - TPHCM. Tuấn đã sử dụng địa chỉ email Mr.Bom.hiv @gmail.com gửi thư điện tử đến những nơi này với nội dung đe dọa đặt bom và yêu cầu chuyển tiền cho Tuấn. Ngày 23-4, Tuấn gửi thư cho khách sạn L. (đường Tôn Đức Thắng, quận 1) với nội dung: “Tôi đã đặt thành công vài quả bom vào khách sạn quý vị... Tôi có thể chứng minh đây là sự thật bất cứ lúc nào các vị muốn... Tôi muốn các ông sắp xếp cho tôi 20.000 USD...”. Để thực hiện ý định, Tuấn tìm công thức chế tạo bom qua thông tin trên mạng internet, mua hóa chất, linh kiện và tiến hành chế tạo một quả bom hẹn giờ.

Võ Anh Tuấn đang bị dẫn giải ra xe
Khoảng 14 giờ ngày 5-5, Tuấn đặt bom vào túi xách đi vào khách sạn L., giả vờ đặt tiệc rồi vào phòng vệ sinh nam đặt quả bom (chưa kết nối thuốc nổ với nguồn điện pin) trong tủ vật dụng vệ sinh. Sau đó, Tuấn liên lạc qua thư điện tử với khách sạn, cho biết đã đặt bom và buộc chi tiền (quả bom đã bị nhân viên khách sạn phát hiện và báo công an sau đó).
Tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc qua "chat" và chờ đợi mà chưa lấy được tiền, Tuấn đã cho nhân viên khách sạn số điện thoại di động và địa chỉ tại TPHCM để liên lạc. Ngày 18-5, trong lúc đến điểm hẹn nhận tiền, Tuấn bị bắt quả tang.
Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự tại TPHCM: “Về mặt lý thuyết, khối thuốc nổ Anfo (trọng lượng 1 kg) thường được kích hoạt bằng kíp nổ điện hoặc đốt... Cự ly gây ra phá hoại mạnh, có thể đến 19 m”.