Đề nghị miễn trách nhiệm nộp phí thi hành án

(NLĐ)- Ngày 18-6, BHXH TPHCM đã có công văn khiếu nại quyết định thu phí thi hành án số 106/QĐ-THA ngày 16-6-2009 của Trưởng Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận - TPHCM

Nguyên nhân, Công ty TNHH Kwang Nam nợ hơn 7,2 tỉ đồng BHXH từ nhiều năm. BHXH TPHCM đã khởi kiện và TAND quận Phú Nhuận tuyên buộc Công ty Kwang Nam phải trả số nợ trên một lần. Đến nay, công ty này mới chỉ nộp vào tài khoản của BHXH TPHCM hơn 1,37 tỉ đồng và giám đốc công ty đã bỏ trốn về Hàn Quốc.


Ngày 16-6, Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận có quyết định yêu cầu BHXH TPHCM có trách nhiệm nộp phí thi hành án hơn 34,2 triệu đồng (2,5%). Theo ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM,  tiền nợ BHXH mà Công ty TNHH Kwang Nam có nghĩa vụ phải thanh toán cho quỹ BHXH theo quyết định của tòa án thực chất là khoản thu nhập mang tính chất tiền lương của người lao động.

Hoạt động của ngành BHXH là thực hiện các chính sách BHXH, BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi của những người làm công ăn lương không vì mục đích kinh doanh mà vì mục tiêu an sinh xã hội, một chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, theo quy định của pháp luật, người được thi hành án để nhận các khoản tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, tiền BHXH được miễn phí thi hành án. Vì vậy, BHXH TPHCM đề nghị Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận miễn trách nhiệm nộp phí thi hành án.