Ghen vô cớ, đâm chết tình địch
(NLĐO)- Võ Văn Trường (SN 1985, ngụ Vĩnh Long) sống chung như vợ chồng với chị Hồ Thị Hồng Như. Do ghen tuông chị Như có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Trường nảy sinh ý định theo dõi, giết chết tình địch.
Khoảng 18 giờ ngày 7-6-2009, Trường nhậu với cha vợ là ông Hồ Trung Chánh và một người bạn. Sau khi tàn cuộc, ông Chánh về nhà (khu phố 2, Bình Chiểu, Thủ Đức) rồi cãi vã với vợ nhưng được 2 người con can ngăn nên ông bỏ đi.

Bị cáo Trường trong giờ nghị án
Lúc này bị cáo Trường chạy xe ngang qua thấy ông Chánh đang cự cãi với con ruột là Hồ Trung Thới và có anh Bùi Phương Duy (ngụ Tây Ninh) đứng gần đó.
Do nghi anh Duy có quan hệ bất chính với vợ mình nên Trường về nhà cầm dao đến sinh chuyện, chửi bới Duy và hai bên đã lớn tiếng với nhau.
Trường bất ngờ lấy dao đâm anh Duy một nhát. Duy đưa tay lên đỡ thì bị Trường đâm tiếp vào ngực, gây tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đâm anh Bùi Phương Duy, Võ Văn Trường đã cầm dao đến Công an phường Bình Chiểu, Thủ Đức đầu thú.
Ngày 18-12-2009, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Trường tù chung thân về tội “Giết người”.
Ngày 19-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Trường về tội “Giết người”.